| Hotline: 0983.970.780

Chất vấn chuyện động đất

Thứ Hai 01/10/2012 , 09:36 (GMT+7)

Đây là buổi tiếp xúc cử tri đặt biệt, rất đông cử tri tham gia và có gần 50 nhà báo theo dõi đưa tin.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại TĐST2

Sáng 30/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại huyện miền núi Bắc Trà My và đi quan sát bên trong đường hầm thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2).

Đây là buổi tiếp xúc cử tri đặt biệt, rất đông cử tri tham gia và có gần 50 nhà báo theo dõi đưa tin. Điều đáng nói, tại buổi tiếp xúc cử tri này, sự cố TĐST2 và động đất kích thích là vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm, chất vấn. Đoàn ĐBQH đã thông báo đến với cử tri kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, về việc chống thấm tại đập TĐST2 đạt kết quả tốt; đập đảm bảo ổn định, an toàn.

Nói về sự cố tại TĐST2 và động đất tại khu vực này, cử tri Huỳnh Tấn Sâm, dân tộc Co cho rằng, từ sau khi xây dựng TĐST2, đời sống người dân vùng TĐC ngoài những khó khăn như thiếu đất sản xuất, thiếu nước sạch còn phải gánh lấy nỗi lo động đất triền miên, làm nhà dân hư hỏng, lún, nứt khiến bà con không an tâm sản suất, ổn định cuộc sống. Chính phủ, Quốc hội cần quan tâm giải quyết vấn đề này.

Về thiệt hại do động đất gây ra, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Tính đến ngày 30/9, đã có trên 250 ngôi nhà dân bị nứt, hư hỏng, hàng chục công trình công cộng như trường học, công sở cũng bị hư hại. Động đất thì vẫn liên tiếp xảy ra khiến người dân rất hoang mang”. Chủ tịch UBND xã Trà Bui – Hồ Văn Tiếng cũng cho biết: “Tại khu TĐC của xã, nhà của 321 hộ dân, qua khảo sát 100% bị nứt do động đất. Chính phủ phải có tiếng nói, một là không cho tích nước hoặc nếu đập không an toàn thì đề nghị phải hủy đập”.

Nhiều ý kiến còn cho rằng: Xây nhà cho người dân vùng TĐC chất lượng quá kém. Còn đối với đập, nếu xác định về lâu dài đập không an toàn phải nói sự thật cho dân biết, đừng để thảm họa xảy ra rồi thì sự ân hận đã muộn màng.

Tại đây, các nhà khoa học đại diện cho các cơ quan cấp Bộ đi cùng đoàn ĐBQH đã phân tích và dẫn chứng những cơ sở khoa học, những nghiên cứu trước và sau khi xây dựng TĐST2 cũng như những kết quả khảo sát nghiên cứu gần đây cho dân hiểu và khẳng định rằng đây là động đất kích thích do quá trình hồ thủy điện tích nước. Cho dù trong thời gian đến vẫn còn tiếp diễn nhưng khẳng định sẽ không vượt quá thiết kế cho phép là 5,5 độ richter.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ những lo lắng, khó khăn, tổn thất của bà con trong thời gian qua và khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Quốc hội rất quan tâm đến sự việc động đất kích thích tại TĐST2 và luôn đặt tính mạng người dân lên trên hết. Cho nên dù đã có kết luận đập an toàn và động đất kích thích sẽ không vượt quá mức cho phép nhưng vẫn lường để không xảy ra sự cố xấu nào. Hiện Chính phủ vẫn không cho đập tích nước và tiếp tục chỉ đạo theo dõi tình hình". 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm