| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ngãi: Hết lo bão lại phập phồng lo lũ

Thứ Hai 08/10/2012 , 10:01 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh phải được cho xả nước về lại mức nước chết để trong trường hợp mưa lớn gây lũ có thể cắt nước, giảm lũ cho vùng hạ lưu kịp thời.

Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc tại Quảng Ngãi chiều ngày 6/10/2012

Theo ông Lê Viết Chữ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban PCLB- TKCN Quảng Ngãi thì, mặc dù Quảng Ngãi không chịu ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão số 7, nhưng lại là địa phương hứng chịu những trận mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, trong đó trọng tâm là huyện Đức Phổ.

Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh phải được cho xả nước về lại mức nước chết để trong trường hợp mưa lớn gây lũ có thể cắt nước, giảm lũ cho vùng hạ lưu kịp thời.

Trong ngày 6/10, tại huyện Bình Sơn đã di dời, sơ tán 39 hộ/125 khẩu tại các xã Bình Mỹ và Bình Dương. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động di dời 212 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, vùng lòng hồ thủy điện, vùng ngập lũ đến nơi ở an toàn (Ba Tơ 99 hộ, Sơn Tây 11 hộ, Nghĩa Hành 102 hộ). Ngoài ra, tỉnh cũng đã lên phương án sẵn sàng di dời 13.600 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Hiện nay, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xuống chậm. Mực nước lúc 13h00 ngày 7/10 trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 1,92 m - dưới mức BĐ1 là 0,58 m. Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 4,24 m - trên mức BĐ là 0,74 m. Sông Vệ tại trạm Sông Vệ 2,74 m - trên mức BĐ1 là 0,24 m. Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 1,60 m - dưới mức BĐ1 là 1,90 m. Dự báo chiều tối 7/10 đến sáng ngày 8/10 lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm. Sông Trà Khúc, sông Vệ dao động mức báo động 1; sông Trà Bồng và sông Trà Câu dao động dưới mức báo động 1.

Ngày 7/10, Văn phòng thường trực BCH PCLB - TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo cho phép tàu thuyền ra khơi. Theo thông báo, chấm dứt lệnh cấm và cho phép tàu thuyền xuất bến ra khơi hành nghề trong vùng biển Quảng Ngãi từ 07h00 ngày 7/10. Đối với các loại tàu thuyền đăng ký hành nghề trên các vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực bắc, giữa, nam biển Đông và các vùng biển khác chỉ được phép xuất bến khi không còn biển động theo thông tin của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.