| Hotline: 0983.970.780

Tàu lạ đâm tàu cá rồi bỏ chạy

Thứ Sáu 26/10/2012 , 10:09 (GMT+7)

Một con tàu do ngư dân của thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khai thác hải sản trên biển thì bị một tàu lạ đâm rồi bỏ chạy.

Một con tàu do ngư dân của thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khai thác hải sản trên biển thì bị một tàu lạ đâm rồi bỏ chạy. Thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên đã may mắn thoát nạn.

Ngày 25/10, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Thanh Hoá cho biết, vào sáng ngày 24/10, trên vùng biển phía Tây nam đảo Bạch Long Vĩ thuộc vùng biển đánh cá của Việt Nam, tàu TH 90718 do anh Hoàng Văn Phúc (SN 1978) trú tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn làm thuyền trưởng đã bị một tàu lạ đâm vào mạn trái làm hư hỏng nặng, có nguy cơ bị chìm, toàn bộ ngư lưới cụ bị cuốn mất.

Lúc này, trên tàu có 10 thuyền viên. Trước sự việc trên, một thuyền viên của tàu TH 90718 đã nhảy sang tàu lạ để yêu cầu dừng lại giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, không những không dừng lại mà các lao động trên tàu lạ đã đẩy thuyền viên này xuống biển rồi bỏ chạy. Rất may sau đó thuyền viên của tàu TH 90718 đã được cứu đưa lên tàu an toàn.

Ngay sau khi tàu lạ bỏ chạy, thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc đã sử dụng bộ đàm liên lạc với các phương tiện đang khai thác hải sản gần đó giúp đỡ. Đến 2 giờ ngày 24/10 thì tàu TH 90718 đã được 2 tàu khác đến cứu trợ.

Đến 6 giờ sáng qua, toàn bộ 10 thuyền viên đã được đưa về đến Sầm Sơn an toàn. Tuy không thiệt hại về người, nhưng do bị cú đâm mạnh nên toàn bộ mạn tàu bên trái bị vỡ hoàn toàn. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Theo các thuyền viên, con tàu lạ có hình dáng giống tàu Trung Quốc, mang chữ Trung Quốc. Tàu gây tai nạn sơn màu cánh gián, ca bin tàu sơn màu trắng. Thân tàu này dài khoảng 30m, cao khoảng 4m. Cho đến nay thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.