| Hotline: 0983.970.780

Bắt 4 tấn “gà trọc” từ Cao Bằng về Hà Nội

Thứ Tư 21/11/2012 , 09:26 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, chủ hàng Hà Thị Phúc (trú huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) khai nhận, gà thải loại được lấy từ một chủ hàng ở Cao Bằng để về giao cho các chủ hàng ở các chợ đầu mối lớn của Hà Nội.

Sáng qua (20/11) tại bến phà Quang Minh, Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), đội QLTT số 11 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với lực lượng Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ xe tải chở hơn 200 lồng gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc, với trọng lượng trên 4 tấn đang trên đường đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, chủ hàng Hà Thị Phúc (trú huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) khai nhận, gà thải loại được lấy từ một chủ hàng ở Cao Bằng để về giao cho các chủ hàng ở các chợ đầu mối lớn của Hà Nội. Đối tượng Phúc cho biết, đã mua lại gà thải loại có nguồn gốc từ TQ của chủ hàng ở Cao Bằng với giá 50.000 đ/kg.

Theo Đội QLTT số 11, thay vì lấy hàng theo đường từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Lạng Sơn đưa về chợ Hà Vĩ (Hà Nội) tiêu thụ như trước, thời gian gần đây, bọn buôn lậu gà thải loại TQ đã chuyển địa điểm, lấy hàng từ hướng Cao Bằng đưa về xé lẻ giao cho các đầu mối ở Hà Nội. Trước đó, vào tháng 6 và tháng 7/2012, Đội QLTT số 11 cũng đã thu giữ trên 20 tấn gà thải loại từ Trung Quốc đang đổ về Thủ đô để tiêu thụ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất