14h chiều 2/5, rừng tự nhiên và rừng trồng phía nam đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã bốc cháy ngùn ngụt, đứng từ xa nhiều km vẫn nhìn thấy. 500 người được huy động tới dập lửa.
Ngay sau khi phát hiện cháy, hơn 500 bộ đội biên phòng, kiểm lâm và dân quân tự vệ của Đà Nẵng được huy động, dùng máy khò lửa, dao rựa phát đường băng chặn đám cháy lây lan trên khu rừng ở độ cao hơn 300 m. Bốn xe cứu hỏa cũng được điều tới hiện trường để tìm phương án chữa cháy bằng nước.
Do đây là khu vực rừng tự nhiên cây tạp và rừng trồng bạch đàn nên nhiều người dân có rừng đã chạy tới hỗ trợ cứu hỏa. Tuy nhiên, do đám cháy nằm gần đỉnh đèo, rất khó tiếp cận nên người dân phải xuống khu vực thấp hơn để tưới nước nhằm tránh cháy lan.
Nhìn từ xa cũng có thể thấy lửa đang cháy rực một góc trời.
Đến 18h30, đám cháy vẫn lan nhanh kèm tiếng nổ. Ông Nguyễn Bá Đức, Phó bí thư quận Liên Chiểu nhận định, đó là tiếng nổ đạn pháo.
Theo kiểm lâm viên Phan Thanh Chung (Kiểm lâm Đà Nẵng), đám cháy khó có khả năng dập tắt do ở độ cao lớn và trời tối nên chỉ có thể chặn cháy bằng việc phát đường băng cản lửa. Ước tính 50 ha rừng đã bị lửa thiêu.
Kiểm lâm Đà Nẵng đã liên hệ với Kiểm lâm Thừa Thiên Huế phối hợp chữa cháy. Khu rừng này từng phát cháy vào năm 2006 và 2011, thiêu rụi hàng chục ha rừng. Vụ cháy rừng năm 2006 được xác định là nổ đạn pháo còn sót lại từ thời chiến tranh.
Trước đó chiều 30/4, rừng thông của Công ty Lâm nghiệp Phong Điền (thị trấn Phong Điền, Thừa Thiên Huế) đã bốc lửa cao 15-20 m. Sau 3 giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 3 ha rừng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nổ bom lân tinh.
Theo vnexpres