- Làm gì mà bơ phờ, mệt mỏi vậy?
- À, mua vé tàu Tết.
- Mua được chưa?
- Vẫn chưa.
- Sao chưa mua được?
- Vì nghẽn mạng hoài. Mạng vetau.com.vn ấy.
- Năm kia nghẽn mạng. Năm ngoái nghẽn mạng. Năm nay lại nghẽn tiếp à?
- Ừ. Tưởng mua vé qua mạng sẽ thuận tiện, đỡ mất thời gian hơn so với việc xếp hàng chờ mua vé ở ga như trước đây. Nào ngờ vẫn cứ mất thời gian như thế mà chưa biết đến lúc nào mới mua được. Nói thực với ông, những năm trước đây, phải ra ga chờ chực từ sáng tới trưa, thậm chí tới tối, thì mình vẫn còn hy vọng sẽ mua được vé bởi đã có số thứ tự chờ tới lượt mua vé trong tay. Còn với kiểu cứ vô mạng là thấy nghẽn, thấy rớt mạng như thế này, chẳng biết tới lúc nào mới có thể vô được mạng để đặt mua vé.
- Chà, tưởng đã cải tiến, hóa ra chẳng tiến chút nào. Người mua vé vẫn khổ như thường.
- Vậy mà dân chợ đen vẫn chẳng hiểu sao vẫn kiếm được khối vé và rao bán, gạ mua đầy ở cổng ga đấy.
- Thật vậy hả?
- Ừ. Lúc nãy, vô mạng mãi không được, tôi chạy ra ga xem sao. Vừa tới cổng ga đã thấy mấy người phe vé chuyên nghiệp, rồi cả mấy tay xe ôm, người bán mánh mì, hủ tiếu ở cổng ga cũng tới bắt mối mời mua vé chợ đen. Tôi hỏi vé đi đâu, vào ngày nào, họ đều có hết.
- Chắc là họ chỉ kiếm được ít vé thôi, vì nghe nói mua vé qua mạng sẽ giảm thiểu được tình trạng đầu cơ vé mà.
- Không ít đâu ông ơi, mà dân phe vé kiếm được nhiều vé lắm. Tôi vừa đọc trên báo, mấy người phóng viên viết rằng họ giả làm người đi mua vé để bắt chuyện với dân phe vé, và được dân phe vé tiết lộ rằng do có mối quan hệ và chịu chung chi nửa tiền lời cho người cung cấp vé, nên trong khi hành khách đang khổ sở chờ đặt mua vé qua mạng, thì dân phe vé đã có sẵn trong tay rất nhiều vé tàu Tết đi về các nơi.
- Cứ như lời của dân phe vé thì người cung cấp vé, hay nói đúng hơn là tuồn vé ra ngoài chợ đen, chắc chắn phải là người trong nhà ga và phải có vị trí nhất định.
- Có lẽ thế.
- Vậy thì nếu muốn dễ dàng mua được vé tàu, ông phải đổi cách nối mạng.
- Là sao?
- Là làm sao để “nối mạng” được với người của nhà ga. Khi đó, ông không những mua vé tàu về quê một cách dễ dàng mà còn có thể làm phe vé cũng được. Còn cứ nối mạng theo kiểu truy cập vào vetau.com.vn thì có tới khuya cũng chưa chắc mua được.