| Hotline: 0983.970.780

Còn một mình cũng đánh

Thứ Ba 07/05/2013 , 10:34 (GMT+7)

Anh hùng Phùng Văn Khầu không bao giờ quên được một kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời, đó là trận chiến phòng ngự trên đồi E...

Cứ mỗi độ tháng 5 về, khi cả nước náo nức với những ngày kỷ niệm lớn của toàn dân tộc, thì anh hùng như Phùng Văn Khầu lại có dịp gặp gỡ đồng đội của mình, cùng ôn lại thủa họ còn là những chàng trai tuổi đôi mươi được góp sức làm nên những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Nói đến chiến thắng Điện Biên Phủ, anh hùng Phùng Văn Khầu không bao giờ quên được một kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời, đó là trận chiến phòng ngự trên đồi E. Ông có một quãng thời gian chỉ còn một mình với khẩu sơn pháo trên đồi E từ ngày 25/4 đến ngày 7/5.

“Ngày 24/4 khi bộ binh ta đánh vào cắt đứt sân bay Mường Thanh Pháp dùng 2 tiểu đoàn bộ binh, 5 xe tăng và pháo binh và phòng không Pháp đánh vào bộ binh ta hòng đuổi bộ binh ta khỏi sân bay, nhưng chúng bị thất bại.

“Khi đó, tôi ở trên đồi E được lệnh trên thông báo bên cạnh khu vực 507, 508 xuất hiện một trận địa pháo binh gồm 4 khẩu 105 ly, đại đội 755 có 3 khẩu sơn pháo tre và đồi E tập trung tiêu diệt trận địa này. Khi ta bắt đầu làm công tác chuẩn bị thì pháo địch và máy bay địch, xe tăng địch bắn lên khoảng 10 phút trúng vào khẩu 2 và 3 khiến 7 đồng chí hy sinh, 11 người bị thương, 2 khẩu pháo hỏng hết.


Anh hùng Phùng Văn Khầu

Khi đại đội trưởng gọi tôi lên thông báo, hiện nay khẩu đội của Khầu qua chiến đấu 20 ngày, có 9 người hiện còn 4 thôi, Khầu phải tiêu diệt bằng được trận địa pháo binh này. Khi đó tôi đã khóc. Chính trị viên nói: “Tình thương yêu giai cấp, thương yêu đồng đội không phải ở hai hàng nước mắt, mà Khầu phải biến nó thành hành động phải tiêu diệt bằng được 4 khẩu pháo này", ông Khầu nhớ lại.

Vào trận Mường Thanh ngày 23/4/1954, đại đội ông chỉ còn 4 người hỗ trợ bộ binh chia cắt sân bay. Trận địa pháo địch cách khẩu đội ông đóng (bên kia sông Nậm Rốm) 250 m. Sau khi chuẩn bị xong, ông ngắm khẩu thứ nhất của địch và bắn liên tục 3 phát, trúng cả 3. Địch phát hiện, chúng liền tập trung hỏa lực và bắn như mưa về phía đơn vị ông làm sập miệng cửa hầm pháo ta. Sau 10 phút khắc phục, đại đội ông lại ngắm bắn khẩu thứ 2, thứ 3 của địch... Tiêu diệt xong 2 khẩu, ông quay nòng pháo bắn tiếp và trúng 2 khẩu đại liên của địch. 

Người lính Điện Biên năm nào chia sẻ, còn sức lực ông sẽ còn làm việc, còn giúp đỡ mọi người. Nguyện vọng lớn nhất của ông là mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa tới cuộc sống người dân để nhân dân không phải sống trong nỗi lo lắng thấp thỏm về những vấn đề vệ sinh môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông.

Sau đó, ông giục khẩu đội phó kiêm pháo thủ nạp đạn Lý Văn Pao đi báo tin cho đại đội trưởng. Lúc này, trên trận địa chỉ còn mình ông với khẩu sơn pháo nhưng ông vẫn kiên quyết tấn công. Ông ngắm khẩu thứ 3 của địch, rồi tự mình nạp đạn và bắn liền 3 phát, trúng cả ba. Xe tăng địch phát hiện và bắn liên tiếp về phía lỗ châu mai của ta. Thấy vậy, ông đã hô đồng chí Pao ra khỏi công sự, đồng thời nhanh tay lấy bao đất bịt lỗ châu mai. Lấp được 5 bao thì sức ép đạn pháo của địch làm ông bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, thấy địch đang kéo pháo vào trong hầm, ông liền báo cáo đại đội trưởng và hô đồng chí Pao vào vị trí chiến đấu. Ông bắn 1 phát và trúng ngay khẩu pháo thứ 4 của địch... Từ ngày 26/4/1954 trở đi, trên đồi E chỉ còn đồng chí đại đội trưởng, chính trị viên đại đội, ông Khầu và khẩu sơn pháo 75 mm tiếp tục dũng cảm chiến đấu cho đến ngày chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi.

Anh hùng Phùng Văn Khầu được tặng 3 Huân chương Chiến công trong đó có hai Huân chương Chiến công hạng Ba, một Huân chương Chiến công hạng Nhì, được Bác Hồ tặng Huy hiệu của Bác, sau chiến thắng Điện Biên ông vinh dự được lên chiến khu gặp Bác Hồ và được Bác gắn Huy hiệu Điện Biên Phủ…

Năm nay, anh hùng Phùng Văn Khầu 83 tuổi, ở khu tập thể Trường Sĩ quan Pháo binh trên địa bàn phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, TP Hà Nội. Bà con lối xóm quen thuộc với hình ảnh một ông lão nhanh nhẹn, ống quần xắn cao, khi thì đang nhổ cỏ, tưới nước, trồng cây, cho gà lợn ăn, khi thì lội xuống ao sau nhà vớt bèo, nuôi lợn.

Về hưu năm 1987, ông không chỉ lao động giúp đỡ vợ con mà còn hăng hái tham gia công tác trong Hội Cựu chiến binh, 10 năm liền làm Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TX Sơn Tây. Từ năm 2001 đến nay, mặc dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn làm tốt chức trách Chi hội trưởng Chi hội Người Cao tuổi khu phố 8, Tổ trưởng MTTQ tổ dân phố II, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây. Nhiều đêm mưa rét, đường trơn, ông Khầu vẫn đi vận động làm từ thiện hoặc làm công tác hòa giải, có trường hợp hội viên từ trần giữa khuya, ông vẫn đến gia đình họ để bàn việc tổ chức tang lễ...

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm