| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết vụ đông 2011: Bắc bộ thuận lợi, Bắc Trung bộ cảnh giác mưa lớn

Thứ Sáu 23/09/2011 , 10:59 (GMT+7)

Hôm qua (22/9), Trung tâm Dự báo KTTVTƯ đã tổ chức thảo luận lần cuối và chính thức đưa ra dự báo mới nhất về diễn biến tình hình thời tiết trong mùa đông năm 2011.   

>> ''Bỏng rát'' vấn đề giống
>> Phập phồng khoai tây
>> Kịch bản khó vụ đông 2011
>> Dốc sức cho vụ đông

Theo đó, Trung tâm Dự báo KTTV TƯ cho biết, diễn biến thời tiết trong các tháng đầu mùa đông năm 2011 (từ nay đến cuối năm) tại các tỉnh ĐBSH và Trung du MNPB khá thuận lợi cho SX vụ đông. Tuy nhiên ở vùng Bắc Trung bộ, việc SX vụ đông sẽ gặp rất nhiều khó khăn do dự báo sẽ tiếp tục có những đợt mưa lớn trong các tháng cuối năm 2011.

Về lượng mưa, trong mùa mưa lũ năm nay ở miền Bắc đã ghi nhận số lượng các đợt mưa nhiều hơn, và rải đều hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Tuy nhiên, các đợt mưa hầu hết có lượng mưa nhỏ. Vì vậy, tổng lượng mưa ở các tỉnh phía Bắc vẫn thấp hơn hoặc xấp xỉ với mức TBNN. Hiện mực nước ở các hồ thủy lợi ở miền Bắc vẫn ở mức thấp hơn TBNN một chút, tuy nhiên không nghiêm trọng.

Hiện các tỉnh phía Bắc, gồm ĐBSH và Trung du MNPB đã cơ bản vào cuối mùa mưa bão. Dự báo từ nay đến cuối năm, các tỉnh vùng Tây Bắc bộ sẽ có lượng mưa thấp hơn mức TBNN. Tuy nhiên tại các tỉnh ĐBSH, mùa mưa được dự báo là sẽ kết thúc muộn hơn TBNN. Vào các tháng 10 – 11/2011, vùng ĐBSH sẽ tiếp tục có nhiều đợt mưa rào trên diện rộng. 

Tuy nhiên, lượng mưa của các đợt mưa này sẽ không lớn, duy trì ở mức 20 – 30 ml/đợt. Tổng lượng mưa trung bình trong các tháng 10 và 11/2011 sẽ nằm ở mức 150 ml/tháng – thấp hơn một chút so với lượng mưa trung bình trong các tháng mùa mưa năm nay (từ 200 – 300 ml/tháng) nên khó có khả năng gây ngập úng.  

Vào cuối tháng 11 đến tháng 12/2011, các đợt gió mùa đầu mùa đông được dự báo là khó có khả năng gây mưa lớn. Lượng mưa được dự báo là sẽ thấp hơn một chút, khoảng 50 – 70 ml/tháng. Nếu đúng như dự báo này, thì nhìn chung việc gieo trồng cây vụ đông 2011 ở các tỉnh vùng ĐBSH sẽ gặp rất nhiều thuận lợi.

Cục Trồng trọt khuyến cáo, do thời vụ bị đẩy lùi nên đối với các cây vụ đông ưa ấm, cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật gieo trồng để tận dụng kịp thời gian sinh trưởng sớm nhất. Các giống rau như bí xanh, ngô cần làm bầu to hơn các năm, tận dụng thời gian trong bầu ít nhất 10-15 ngày trước khi đưa ra ruộng. Bầu cần được trộn phân chuồng và các loại phân vô cơ nhiều hơn các năm để tạo đà sinh trưởng cho cây sau khi đưa ra ruộng.

Trong khi đó tại các tỉnh Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế), trong các tháng 10 và 11/2011, dự báo mùa mưa sẽ kéo dài và tổng lượng mưa sẽ cao hơn mức TBNN, ở mức từ 300 đến 500 ml/tháng. Đặc biệt trong tháng 10/2011 tức khoảng thời gian chính gieo trồng cây vụ đông, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế sẽ có khả năng xẩy ra mưa to và nguy cơ gây ngập úng nghiêm trọng. Tổng lượng mưa tại một số khu vực Bắc Trung bộ trong tháng 10, đầu tháng 11/2011 có thể lên trên mức 700 ml/tháng.

Về diễn biến nhiệt độ, nhìn chung diễn biến trong các tháng đầu mùa đông 2011 – 2012 dự báo không có nhiều bất thường, không có khả năng xẩy ra các đợt rét đậm rét hại nghiêm trọng. Tổng lượng nhiệt trung bình trong các tháng 10 – 11/2011 sẽ dao động ở mức từ 21 – 24 độ C – xấp xỉ mức TBNN. Mỗi tháng sẽ có khoảng 3 – 5 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nhưng chỉ gây lạnh, chưa rét.  

Chỉ bước sang đầu tháng 12/2011, miền Bắc mới có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, với nhiệt độ dưới 15 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ không quá thấp, và ít có khả năng xẩy ra các đợt rét đậm, rét hại, sương muối… ảnh hưởng tới SX nông nghiệp.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm