| Hotline: 0983.970.780

Đeo kính cho gà

Thứ Tư 12/10/2011 , 12:44 (GMT+7)

Nhằm khắc phục triệt để hiện tượng cắn mổ nhau làm chột, xấu mã gà khi nuôi ở quy mô lớn, Công ty Gà giống Dabaco đã dùng biện pháp... đeo kính cho gà trống.

Nhằm khắc phục triệt để hiện tượng cắn mổ nhau làm chột, xấu mã gà khi nuôi ở quy mô lớn, Công ty Gà giống Dabaco (Bắc Ninh) đã áp dụng biện pháp kỹ thuật đeo kính cho gà trống. Sau hai tháng triển khai thí điểm, bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực mà mô hình mang lại.

Chúng tôi tới thăm gia đình anh Ngô Văn Tài ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh khi anh vừa xuất bán lứa gà đeo kính đầu tiên. Anh Tài cho biết, trước đây mỗi lứa gà gia đình anh đều bị thiệt hại từ 7 - 10 con gà trống trên tổng số đàn do chúng đánh nhau đến chết. Đấy là còn chưa kể nhiều con khác tuy không chết nhưng què quặt, trụi lông nên khi bán tiểu thương hay ép giá.

Đeo kính cho gà đã khắc phục được yếu điểm của việc cắt mỏ

Tuy nhiên, đầu tháng 8 vừa qua, sau khi mua gà giống của Công ty Dabaco, anh Tài được tặng kèm theo một túi kính nhựa 50 chiếc cho một hộp gà 102 con. Khi lũ gà trống bắt đầu phát dục, anh Tài đem kính đeo cho chúng và nhận thấy vô cùng hiệu quả. Gà trống không còn mổ đuôi hay đánh nhau như trước. Vừa giữ được mã, vừa đảm bảo đầu con nên lứa gà vừa qua anh Tài không bị thiệt hại con gà trống nào.

Còn anh Bùi Duy Thuật ở xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, một khách hàng lớn của Công ty Gà giống Dabaco lại gặp phải khó khăn khác. Do nuôi gà với số lượng lớn hàng nghìn con theo quy mô trang trại nên anh Thuật khắc phục hiện tượng gà cắn mổ nhau bằng việc cắt mỏ bằng dao nhiệt. Nhưng việc cắt mỏ lại nảy sinh nhược điểm bởi thường gây dập mỏ gà nên tỉ lệ chết khá cao. Đấy là còn chưa kể việc cắt mỏ khiến con gà gặp khó khăn trong ăn uống, hay làm rơi vãi phung phí thức ăn.

Mặt khác, gà trống khi bị cắt mỏ khó tiêu thụ hơn, đặc biệt trong dịp lễ tết do phong tục, tập quán, người dân không muốn cúng những con gà không còn lành lặn. Cũng giống như anh Tài ở Bắc Ninh, anh Thuật áp dụng phương pháp đeo kính cho gà trống theo sự hướng dẫn của Công ty Gà giống Dabaco, kết quả hết sức bất ngờ, gà không còn mổ đuôi, đánh nhau loạn xạ như trước, việc tiêu thụ gà trống dễ dàng hơn, giá bán cũng tăng thêm đáng kể.

Anh Nguyễn Như Phán - PGĐ Công ty Gà giống Dabaco, tác giả công trình đeo kính cho gà cho biết, mô hình đeo kính cho gà thực chất do một người nông dân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc phát minh ra. Người nông dân này sau khi bị chết quá nhiều gà trống do chúng đánh nhau đã sáng chế ra chiếc kính nhằm che bớt mắt gà lại để chúng không còn đánh nhau được nữa, nào ngờ đem lại hiệu quả thực sự.

“Bản thân Công ty Gà giống Dabaco cũng thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại của khách hàng gọi đến thắc mắc, tư vấn về hiện tượng gà cắn mổ nhau. Tình cờ biết mô hình đeo kính của Trung Quốc chúng tôi đã tìm hiểu và áp dụng thử tại Việt Nam để giúp đỡ bà con chăn nuôi, anh Phán tâm sự.  

Khi được đeo kính những chú gà trống đã không còn đánh nhau

Theo anh Phán, hiện tượng gà cắn mổ nhau có rất nhiều nguyên nhân như môi trường, mật độ nuôi, ánh sáng, do chăm sóc nuôi dưỡng, do mất cân đối dinh dưỡng... Trước đây, người chăn nuôi thường khắc phục bằng việc cắt mỏ gà nhưng nảy sinh bất cập bởi mỏ gia cầm giống như bàn tay con người, không chỉ được dùng để tìm nhặt thức ăn mà còn để rỉa lông, làm tổ và là công cụ giao tiếp với đồng loại.

Phương pháp cắt mỏ không chỉ làm con vật đau, dễ bị dập mỏ ảnh hưởng đến ăn uống mà cắt mỏ còn gây viêm nhiễm và làm mất đi tính thẩm mĩ của con gà từ đó làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi. Biện pháp đeo kính cho gà đã khắc phục được triệt để hiện tượng cắn mổ nhau cũng như nhược điểm hay gặp phải khi cắt mỏ gà.

Công ty Gà giống Dabaco cho biết, giá thành sản xuất ra một chiếc kính cho gà chỉ vài trăm đồng nên chi phí không đáng là bao. Hiện, Công ty đã đưa ra thị trường hơn một triệu chiếc kính mang thương hiệu gà giống J-Dabaco và nhận thấy tâm lý bà con chăn nuôi đều thích thú đón nhận sản phẩm độc đáo này.

Hình dạng của chiếc kính tương tự như kính đeo mắt của người nhưng được làm bằng nhựa, có một lỗ bên phải và một gờ lõm để ôm vào phần trên của mỏ gà. Trên gờ của kính có hai lỗ nhỏ để xuyên then qua lỗ mũi gà như xỏ sẹo cho trâu. Cách sử dụng kính cho gà cực kỳ đơn giản, đợi khi gà trống đạt trọng lượng 0,7 – 0,8kg (lúc này gà bắt đầu có dấu hiệu cắn mổ nhau) người chăn nuôi chỉ việc dùng kính đeo cho toàn bộ những con gà trống.

Đặt phần lõm của kính ôm phần trên của mỏ gà (lưu ý phía mắt bên phải con gà là mắt kính có lỗ), chỉnh 2 lỗ nhỏ ở phần lõm của kính khớp với lỗ mũi của gà, dùng then nhựa hình mũi tên xuyên qua lỗ nhỏ của kính và lỗ mũi của gà để cố định kính là xong. Anh Phán khẳng định, việc đeo kính không làm ảnh hưởng đến bất kỳ sinh hoạt hàng ngày nào của con gà trống. Do chiếc then nhựa chỉ to bằng 1/3 lỗ mũi của gà nên không gây ảnh hưởng đến việc hô hấp. Chiếc kính lại có một lỗ nhỏ bên mắt phải nên gà vẫn ăn uống, đi lại và đạp mái bình thường, thậm chí nhìn con gà còn ... đẹp trai hơn.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm