| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ vận chuyển hơn 800 kg thuốc nổ qua biên giới

Thứ Hai 27/05/2013 , 09:13 (GMT+7)

Qua lời khai ban đầu, đối tượng Văn thừa nhận cùng các đối tượng khác thu mua, khai thác vật liệu nổ từ Lào rồi đóng thành gùi lén lút đưa về Việt Nam để tiêu thụ.

Ngày 26/5, tin từ đồn biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Văn (sinh năm 1977, quê ở thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) về hành vi vận chuyển chất nổ trái phép.

Trước đó, ngày 23/5, trên tuyến đường 20 Quyết Thắng thuộc địa bàn xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, lực lượng trinh sát biên phòng Quảng Bình đã phát hiện Văn đang có hành vi vận chuyển 16 gùi hàng chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng trên 800 kg.

Qua lời khai ban đầu, đối tượng Văn thừa nhận cùng các đối tượng khác thu mua, khai thác vật liệu nổ từ Lào rồi đóng thành gùi lén lút đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Theo đại tá Hồ Phi Hùng - Trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, đây là vụ vận chuyển trái phép thuốc nổ từ Lào về Việt Nam có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay qua đường biên giới được phát hiện tại Quảng Bình.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất