| Hotline: 0983.970.780

Cần làm rõ cái chết của em học sinh lớp 11

Chủ Nhật 29/04/2012 , 19:33 (GMT+7)

Em Dương Trọng Đạt sinh năm 1994 đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu do bị nhóm bạn đánh đến ngạt thở sau khi đi tắm sông.

Em Dương Trọng Đạt sinh năm 1994 ở xóm 9, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa- Thanh Hóa đã tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu do bị nhóm bạn đánh đến ngạt thở khi đi tắm sông.

Em Đạt là học sinh lớp 11B9, trường THPT Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/4, Đạt cùng nhóm bạn rủ nhau ra tắm tren sông Nông Giang. Tắm được một lúc thì có 4 người trong số đó đi về trước. Khi Đạt ra về thì bị một số người trong nhóm bạn tắm cùng lao vào đánh cho đến khi Đạt bất tỉnh. Sau đó Đạt được đưa vào bệnh viện Đa Khoa huyện Thiệu Hóa cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng Đạt đã tử vong trên đường đi.


Người nhà của nạn nhân kéo đến nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Nhận được tin báo Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Ông Dương Trọng Thảo, bác ruột em Đạt cho biết: “Gia đình chưa ký vào biên bản về kết quả khám nghiệm. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu về cái chết của Đạt là có bị đánh, nhưng chỉ bị vết xước bên ngoài, bên trong phổi bị lấm chấm (tức triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết”. Đến khoảng 18h chiều ngày 28/4, sau khi được sự động viên của các đơn vị chức năng, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng.


Ông Dương Trọng Thảo, bác ruột cháu Đạt bức xúc về kết luận của pháp y.

Liên quan đến vụ việc trên, tối ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc điều tra và bắt tạm giam một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 

 

 

  

 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm