| Hotline: 0983.970.780

Sáng chế máy sấy lúa lưu động

Thứ Năm 12/01/2012 , 09:43 (GMT+7)

Ông Cao Xuân Quả (Năm Nhã), ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên (An Giang) vừa chế tạo thành công lò sấy lúa lưu động trên sông nước...

Ông Cao Xuân Quả (Năm Nhã), ở khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên (An Giang) vừa chế tạo thành công lò sấy lúa lưu động trên sông nước rất phù hợp địa hình canh tác lúa ĐBSCL.

Hiện lượng máy của ông sản xuất không đủ cung ứng cho nông dân. Ông Quả cho biết, từ ý tưởng làm lò sấy cố định trên bờ, khi đến vụ HT và TĐ nông dân làm lúa thường phải vận chuyển lúa đến các lò sấy rất tốn kém. Chính vì vậy ông Quả đã nghiên cứu lò sấy nổi lưu động trên sông có thể phục vụ tận nơi nông dân.

Lò sấy nổi bề ngang 4,5m x 15m, có thể sấy từ 10-15 tấn lúa/mẻ, lò sấy được thiết kế khung sườn bằng gỗ nằm trên chiếc chẹt, mặt sàn có hình nhô lên như nón lá được lót lưới cước trên mặt gỗ, giúp việc di chuyển rất thuận lợi đến từng hộ gia đình; có thể làm dịch vụ sấy thuê trong mùa mưa bão. Hiện giá bán máy này trên thị trường từ 80-90 triệu đồng/máy, đảm bảo độ bền 7-8 năm. Theo ông Quả, tới đây ông sẽ cho ra đời loại lò sấy nổi lưu động loại lớn từ 30-50 tấn/mẻ.

Xem thêm
Nuôi trâu, bò vỗ béo gặp khó khi giá xuống thấp

Trước tình trạng giá trâu, bò thịt giảm, các hộ nuôi vỗ béo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh giảm số lượng nuôi, có hộ thậm chí tạm dừng.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Làng thông minh - 'Cuộc cách mạng' mới ở Đồng Tháp

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, làng thông minh được xây dựng từ các hội quán nông dân, phù hợp với xu hướng phát triển nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.