Trong ca đêm và sáng ngày 25/12/2012, công nhân của xưởng luyện cán (Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng), trụ sở tại TP Thái Nguyên đã ngừng việc tập thể để yêu cầu lãnh đạo Cty chi trả lương cùng các quyền lợi khác.
Là DN có bề dày SX thép bậc nhất nước ta với 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, song từ sau năm 2008 - một năm sau thời điểm tiến hành cổ phần hóa DN, Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng rơi vào tình trạng làm ăn kém hiệu quả. Nhiều công nhân lành nghề phải bỏ việc, chuyển đi DN khác. Đặc biệt, năm 2012 do những khó khăn chung của ngành thép, việc SX tại Cty này liên tục bị gián đoạn, hầu như mỗi quý chỉ SX 1 đợt, dẫn đến tình trạng công nhân nghỉ việc thường xuyên, DN phải nợ tiền lương công nhân, càng SX càng thua lỗ.
Hiện, Cty đã nợ lương của công nhân từ tháng 6/2012 đến nay, nhiều người đến thời điểm nghỉ hưu song vẫn chưa được nhận sổ hưu do Cty chưa thực hiện chi trả bảo hiểm. Trong thời điểm này, Cty cũng không đảm bảo được mức lương tối thiểu cho người lao động (1.050.000 đ/tháng) theo quy định.
Trước tình trạng một số công nhân ngừng việc tập thể, lãnh đạo Cty đã phải đối thoại trực tiếp với công nhân và cam kết, trước mắt, ứng lương tháng 12 với mức 1 triệu đ/người và quyết toán lương tháng 8/2012. Sau khi cam kết về quyền lợi, chế độ của người lao động, lãnh đạo Cty cho biết nhiều người sẽ trở lại làm việc vào đầu giờ chiều ngày 25/12.