| Hotline: 0983.970.780

Gian truân xây trường học

Thứ Tư 21/08/2013 , 09:54 (GMT+7)

Trong khi hàng chục dự án khu dân cư chưa xây được trường học, chủ dự án khu dân cư số 13 ở phường Phú Thứ (Cái Răng, Cần Thơ) là Cty TNHH Thiên Lộc xây được trường phổ thông nhưng đã rơi vào con đường gian truân.

Trong khi hàng chục dự án khu dân cư chưa xây được trường học, chủ dự án khu dân cư số 13 ở phường Phú Thứ (Cái Răng, Cần Thơ) là Cty TNHH Thiên Lộc xây được trường phổ thông nhưng đã rơi vào con đường gian truân.

Ngày 12/10/2008, Cty TNHH Thiên Lộc (Cty Thiên Lộc) gửi công văn đề nghị được xây trường “theo đúng quy hoạch”. Trường nằm trong dự án khu dân cư do Cty triển khai, quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Võ Thành Vạn, GĐ Cty Thiên Lộc, tâm sự thấy nhiều dự án khác giao đất quy hoạch xây trường cho chính quyền đã để hoang vì không có tiền xây dựng, Cty Thiên Lộc xin trực tiếp xây trường để “góp phần đẩy mạnh giáo dục tại địa phương”. Chính quyền địa phương chấp thuận.

Tháng 11/2008, Cty Thiên Lộc gửi hồ sơ dự án xây trường đến các cơ quan thẩm quyền. Gồm một trường THCS và một trường mầm non. Gần năm sau, Sở Xây dựng mới có “góp ý thiết kế cơ sở công trình trường THCS”. Thêm năm nữa, có “góp ý kiến thiết cơ sở trường mầm non” của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu đô thị Nam sông Hậu.

Trải qua rất nhiều thủ tục hành chính, năm 2011, Trường THCS Thiên Lộc xây dựng hết 131 tỷ đồng, đi vào hoạt động. Còn Trường mầm non Thiên Lộc xây dựng hết 55 tỷ đồng, hoạt động từ năm 2012.

Những ngày khởi công xây dựng và khánh thành, nhiều quan chức địa phương có mặt, ca ngợi Cty Thiên Lộc “vì thế hệ trẻ” ở khu đô thị Nam sông Hậu mới ra đời, rộng hàng nghìn ha mà còn ít trường học.

Theo quy định, hơn 1,7 ha đất xây trường học do Nhà nước quản lý, Cty Thiên Lộc phải làm thủ tục thuê hoặc trả tiền sử dụng đất. Cty chọn phương án trả tiền sử dụng đất. Ngày 13/2/2012, Chi cục Thuế quận Cái Răng (Cần Thơ) gửi thông báo, Cty phải nộp hơn 40,3 tỷ đồng.

Giám đốc Vạn xin được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cho giáo dục. Nhưng chính sách nhiều, câu chữ chung chung khó vận dụng vào thực tiễn cụ thể sinh động, UBND TP Cần Thơ họp bàn nhiều mà không quyết định được, phải làm công văn hỏi Bộ Tài chính.

Ngày 16/7/2013, Bộ Tài chính có công văn do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí ký, trả lời UBND TP Cần Thơ. Theo đó, Cty Thiên Lộc “được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa, trong đó có chính sách ưu đãi về đất đai”, và “thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây trường học) đã có cơ sở hạ tầng”.

Dựa vào công văn của Bộ Tài chính, Giám đốc Vạn phấn khởi nói, chỉ phải đóng chừng chục tỷ đồng. Nhưng ngày 5/8, Chi cục Thuế quận Cái Răng có thông báo “căn cứ công văn của Bộ Tài chính”, yêu cầu Cty Thiên Lộc nộp tiền như đã thông báo hơn một năm trước, hơn 40,3 tỷ đồng, thêm lệ phí trước bạ hơn 202 triệu đồng nữa.

Lãnh đạo Sở KH- ĐT, Tài chính TP Cần Thơ cho biết, đang nghiên cứu công văn của Bộ Tài chính để thực hiện cho đúng chính sách.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất