| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người kêu gọi ủng hộ vợ con ông Đoàn Văn Vươn

Thứ Ba 17/01/2012 , 09:14 (GMT+7)

Nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Nam bộ, cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với vợ con anh Đoàn Văn Vươn...

Vụ cưỡng chế đất tại Hải Phòng
Ngay sau khi báo NNVN đăng bài “Khi UBND huyện “to” hơn Chính phủ”, PGS.TS Vũ Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN- PTNT II đã gửi ngay một bức thư đến báo NNVN. Ông Khải viết “Hoan nghênh báo Nông nghiệp Việt Nam, tuy muộn, còn hơn không”.

>> Khi UBND huyện “to” hơn chính phủ

Đồng thời ông Khải bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Vươn và kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng đóng góp ủng hộ gia đình này: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết vợ kỹ sư Đoàn Văn Vươn đã được tại ngoại, nhưng hiện vô gia cư, vì ngôi nhà của gia đình anh Vươn đã bị lực lượng cưỡng chế thu hồi đất san bằng; số tiền vay để khai khẩn khoảng 40 ha đất bãi bồi ven biển hoang hóa thành đầm nuôi tôm và đất trồng trọt chưa trả hết. Gia đình anh Vươn đang lâm vào cảnh khó trăm bề, không nguồn sinh kế, lại bị khủng hoảng tinh thần, anh Vươn đang trong cảnh lao tù, chờ ngày xét xử của tòa án".

Bức thư viết tiếp: "Vì vậy, tôi đề nghị báo Nông nghiệp Việt Nam đứng ra lập quỹ giúp đỡ gia đình kỹ sư Đoàn Văn Vươn, kêu gọi sự tài trợ của mọi cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước giúp đỡ theo lòng thiện nguyện và khả năng của mình. Ngay sau khi báo Nông nghiệp Việt Nam công bố tài khoản ngân hàng của quỹ này, tôi xin ủng hộ 1 triệu đồng. Quỹ này do báo Nông nghiệp Việt Nam toàn quyền quản lý, để giúp gia đình anh Vươn vượt qua hoạn nạn, như: giúp vợ con anh Vươn sinh sống, thăm nuôi anh Vươn và cả 6 nhân viên công lực bị thương trong vụ cưỡng chế thu hồi đất này, thuê luật sư bào chữa cho anh Vươn …”.

TS Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cho rằng việc PGS.TS Vũ Trọng Khải đề nghị báo NNVN quyên góp giúp gia đình anh Vươn và những người bị thương là rất hợp đạo lý và có ý nghĩa không nói được bằng lời. TS Tô Văn Trường cho biết: “Tôi vẫn thường xuyên làm công tác xã hội như đóng góp quỹ cho chiến sỹ ở ngoài dàn khoan DK, quỹ bác sỹ bệnh viện Đặng Thùy Trâm, tái kiến thiết AIT sau trận lụt... Của ít lòng nhiều, khi báo NNVN tổ chức, tôi sẽ tham gia đóng góp”.

Nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Nam bộ, cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với vợ con anh Đoàn Văn Vươn và ủng hộ lời kêu gọi của PGS.TS Vũ Trọng Khải. Họ cho biết nếu báo NNVN lập quỹ, họ sẽ sẵn sàng đăng ký đóng góp tiền bạc ủng hộ.

Trong đó, nhiều người đã đăng ký số tiền ủng hộ, cụ thể: ông Trần Công Bình, số nhà 215/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Q2, TPHCM, ủng hộ 1 triệu đồng; Hoàng Huy Hoàng, nhà B8/24 D1, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM ủng hộ 1 triệu đồng (400 ngàn đồng ủng hộ vợ con anh Vươn và 600 ngàn đồng ủng hộ 6 cán bộ, chiến sỹ bị thương); Mike Nguyễn, Chủ tịch Water Flower Corp, số 27 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP HCM, ủng hộ 1 triệu đồng; Đỗ Quyên, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, ủng hộ 200.000 đồng; bà Trương Thị Bay, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM, ủng hộ 100.000 đồng; Nguyễn Minh Vương, phường 17, quận Bình Thạnh, TPHCM, ủng hộ 100.000 đồng; Khương Hồng Thủy, quận Gò Vấp, TPHCM, ủng hộ 100.000 đồng; Trần Quang Đăng Duy, quận 8, TPHCM, ủng hộ 100.000 đồng; Nguyễn Đức Hưng, phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai, ủng hộ 100.000 đồng; Trần Thị Sen, huyện Bình Chánh, TPHCM, ủng hộ 100.000 đồng; cháu Phùng Thanh Lâm, HS lớp 6A, Trường THCS Phú Mỹ, Bình Thạnh, TPHCM, ủng hộ 1.000.000 đồng…

Xem thêm
Ban Bí thư yêu cầu thực hiện mục tiêu gỡ 'thẻ vàng' IUU trong năm 2024

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng.

Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng để đảm bảo ATTP và phát triển thị trường

Chiều 11/4, Bộ NN-PTNT tổ chức Phiên họp lần thứ 1 của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỳ bí rừng Nam Xuân Lạc: [Bài 2] Chuyến đi xuyên 18km đường rừng

Bắc Kạn Nam Xuân Lạc trù phú với những cây gỗ quý mấy người ôm không xuể, hệ động thực vật phong phú như vừa thúc giục vừa níu giữ bước chân lữ khách phương xa.