| Hotline: 0983.970.780

Bao quy đầu quá dài, không lo

Thứ Ba 09/09/2008 , 08:00 (GMT+7)

Theo các nhà khoa học, đây chỉ là hiện tượng tự nhiên trong quá trình trưởng thành mà không mắc bệnh gì cả.

Không nên quá lo lắng vì bao quy đầu dài (Ảnh minh họa)

Bao quy đầu của con trai quá dài là mối quan tâm rất lớn của không ít bậc phụ huynh. Nhiều người vẫn cho rằng, khi dương vật ở trạng thái bình thường thì bao quy đầu hoàn toàn che phủ kín đầu dương vật. Đối với những đứa trẻ khi dương vật ở trạng thái cương cứng hoàn toàn thì bao quy đầu cũng không để lộ đầu dương vật được, trường hợp như vậy thì coi như bao quy đầu quá dài.

Tuy nhiên, ở những đứa trẻ chưa trưởng thành, chưa dậy thì lại thường rơi vào trường hợp bao quy đầu quá dài khiến không ít bậc cha mẹ phải lo lắng, nhưng theo các nhà khoa học, đây chỉ là hiện tượng tự nhiên trong quá trình trưởng thành mà không mắc bệnh gì cả.

Rất nhiều các bậc cha mẹ thường nghe được những thông tin không chính xác từ nhiều nguồn khác nhau nên đã cho rằng, bao quy đầu quá dài thì nhất định phải điều trị, hơn nữa càng điều trị sớm thì càng tốt. Đa số trường hợp các em bé có bao quy đầu quá dài thì thường nó sẽ dần bị tiêu tan bớt trong quá trình dậy thì của các em. Ngoài ra, bao quy đầu quá dài ở thời kỳ niên thiếu có thể thông qua một số biện pháp nhỏ mà tự mình có thể chỉnh sửa được. Ví dụ như, khi đi tiểu có thể dùng tay nhẹ nhàng kéo bao quy đầu lên phía trên 2-3 lần để lộ đầu dương vật một lúc rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ tay. Cứ kiên trì như vậy sau một khoảng thời gian, bao quy đầu tự khắc sẽ ngắn bớt lại.

Đồng thời, theo quá trình phát triển của cơ thể, dương vật và đầu dương vật có thể phát triển to hơn, đặc biệt là vùng xung quanh đầu dương vật có thể phát triển nhô lên, như thế bao quy đầu khó mà có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Cho dù sau khi đã trưởng thành thì cách làm trên cũng có những hiệu quả nhất định. Bởi vì bao quy đầu có độ đàn hồi khá mạnh nên con trai có thể lợi dụng cách này để giải quyết vấn đề bao quy đầu quá dài.

Những người thực sự phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu thường là số ít. Sau khi kết thúc quá trình dậy thì là đến thời kỳ thanh xuân (khoảng 18-20 tuổi), chỉ có khoảng 1/20 nam giới là còn có bao quy đầu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm