26/07/2012
Báo NNVN mới đây có bài "Rùng mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa", thuộc chuyên đề: “Ngân sách nào kham nổi?”. Sau khi báo phản ánh, Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng, có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo, làm rõ một số nội dung báo nêu...
19/07/2012
Chuyên đề "Ngân sách nào kham nổi?" đã dành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam đã dành hẳn một chương trình Tiêu điểm phản ánh thực trạng nhức nhối này.
13/07/2012
Báo NNVN vừa có bài "Rùng mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa, thuộc chuyên đề: “Ngân sách nào kham nổi?”. Sau khi báo phản ánh, Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng, có văn bản đề nghị UBND tỉnh báo cáo, làm rõ một số nội dung báo nêu...
13/07/2012
Sau khi báo NNVN đăng tải loạt bài "Ngân sách nào kham nổi", phản ánh tình trạng bộ máy cấp cơ sở quá cồng kềnh được dư luận hết sức quan tâm. Hà Tĩnh là một trong những địa phương NNVN có bài phản ánh, và lãnh đạo tỉnh nhanh chóng nhận ra những bất cập để từ đó đề ra phương án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội nhằm tinh giản bộ máy công chức, tiết kiệm ngân sách.
13/07/2012
Hoan nghênh báo NNVN trong loạt bài: "Ngân sách nào kham nổi?", thực hiện kỹ càng, được dư luận theo dõi sát sao, hiệu ứng rất tốt.
06/07/2012
"Phải nhớ rằng nông thôn Việt Nam là vườn ươm của nền văn hóa Việt Nam. Nếu cứ lấy đất, biến nông dân thành cửu vạn là chúng ta đang tiến công tiêu diệt nền văn hóa của Việt Nam..." - Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt trao đổi xung quanh loạt bài "Ngân sách nào kham nổi?".
05/07/2012
Sau loạt bài "Ngân sách nào kham nổi?", dư luận ở Hà Tĩnh coi đây là một vấn đề nhức nhối của cả nước hiện nay. Vì thế, lãnh đạo Hà Tĩnh đang tỏ tõ quyết tâm là tỉnh tiên phong tinh giản bộ máy ở 600 thôn, xã, dự kiến sẽ giảm tới trên 5.400 cán bộ.
05/07/2012
NNVN vừa có loạt bài "Ngân sách nào kham nổi?", trong đó có một số bài viết phản ánh thực trạng cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh, được dư luận địa phương đồng tình cao. PV NNVN tại Hà Tĩnh đã tranh thủ ghi lại nhiều ý kiến tâm huyết.
05/07/2012
Xã có việc của xã, huyện có việc của huyện. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước, chính quyền xã làm ít việc thôi, còn lại xã hội tự làm. Khi ấy, đương nhiên số lượng cán bộ xã mà dân phải nuôi sẽ giảm.
03/07/2012
GS NGND Nguyễn Lân Dũng cho rằng, với bộ máy khổng lồ hiện nay, không có ngân sách nào có thể kham nổi và cũng không có cách nào giảm được biên chế, chọn được cán bộ giỏi, chỉ có một cách là bỏ biên chế thay vào đó là hợp đồng, khoán quỹ lương gắn với giao nhiệm vụ và bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ thường xuyên.
02/07/2012
Ít ở đâu trên thế giới, đầy tớ (cán bộ, quan chức) của nhân dân lại nhiều như ở ta! Chỉ riêng ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, số lượng đầy tớ này đã lên đến 500 người.
02/07/2012
Xung quanh loạt bài “Ngân sách nào kham nổi”, NNVN đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Sỹ Tiếu, nguyên UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (2000-2005), người đã tham gia chỉ đạo giải quyết “sự kiện Thái Bình” liên quan đến việc đóng góp của dân.
02/07/2012
Đó là lo ngại của Ông Lê Viết Thái, Trưởng ban Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương khi trao đổi với Nông nghiệp Việt Nam...
28/06/2012
Sau khi đọc loạt bài "Ngân sách nào kham nổi?" trên báo NNVN, GS Nguyễn Minh Thuyết nói rằng ông giật mình vì không ngờ cán bộ xã, thôn lại nhiều đến như vậy.
26/06/2012
Có thể nói, không một công chức Việt Nam nào từng được cầm trong tay một tháng lương đúng với nghĩa của nó. Các thế hệ chiến tranh đã đành, nhưng với các thế hệ sau này mà vẫn thế thì thật phi lý quá (!?). Nhưng đồng thời cũng có một thực tế vô lý hơn thế. Đó là hầu hết công chức Việt Nam đều có mức sống cao hơn so với mặt bằng xã hội. Vì sao vậy?