* Về bức thư của bạn Nguyễn Văn Dần, Trạm Bảo vệ thực vật Trảng Bom - Huyện Trảng Bom, Đồng Nai:
Thư của bạn có nhiều thông tin có giá trị về kinh nghiệm chữa bệnh viêm nang lông bằng kinh nghiệm dân gian. Tôi xin gửi đến bạn đọc để tham khảo bức thư của bạn:
“Vào khoảng năm 1988, cháu bị nổi mẩn ngứa trên da đầu, phần da trước ngực và cả sau lưng, không thể chịu nổi vì ngứa ngáy, khó chịu, đôi khi gãi chảy máu da đầu, lưng, ngực rất khó chịu. Khám tại bệnh viện da liễu thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán viêm nang lông và cho toa uống thuốc tây nhưng cứ hết thuốc, dừng thuốc lại bị trở lại. Bệnh gây mất ăn, mất ngủ, ảnh hưởng đến kết quả học tập... Mãi đến năm 1994 mà vẫn không hết. Cháu phải uống Lancosin 500 mg/viên, ngày 2 viên để... nuôi bệnh! Mãi sau này (1994), khi tham gia lớp đào tạo giảng viên IPM, cháu khám bệnh ở quân y viện Tiền Giang (Long Định - Châu Thành), được nữ bác sĩ Thu khuyên nên sử dụng bài thuốc nam như sau:
1)- Vỏ rễ tươi cây Keo ù (tên địa phương) ở Đông Nam bộ còn gọi là Me keo, lá nhỏ, thân cành có gai dài, trái cong xoắn, hạt đen có lớp thịt mỏng màu trắng (cháu không rõ tên khoa học): một nắm tay (khoảng 300 g).
2)- Trà khô: một nhúm nhỏ.
3)- Gừng già tươi: 9 lát mỏng. Tất cả cho vào nồi (siêu) đất và cho 3 bát (chén) nước đầy, sắc vừa lửa còn 1 bát để uống thuốc khi còn nóng. Cháu thường uống sau bữa ăn chiều. Ngày chỉ cần uống 1 lần, uống liên tục từ 7 - 10 ngày (theo hướng dẫn của bác sĩ Thu), nhưng cháu uống đến 15 ngày. Nếu thuốc quá đắng và khó uống, có thể uống kèm nước dừa tươi sau khi đã uống xong thuốc sắc.
Thật kỳ diệu là sau đó các triệu trứng bệnh trên người cháu giảm dần và hết từ khi nào cháu cũng không nhớ! Nhưng chỉ không quá 2 tháng sau khi đã dùng thuốc sắc. Cháu cũng đã hướng dẫn cho 2 người có triệu trứng như cháu và họ cũng hết bệnh. Trong khi uống thuốc, tuyệt đối không dùng các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá... Cháu mong rằng nếu có ai uống thuốc mà hết thì cháu cũng rất vui. Thuốc nam rẻ, hiệu quả còn có thể tùy cơ địa và đáp ứng của mỗi người. Cứ uống thử, vì "có bệnh phải vái tứ phương" đúng không bác?”.
Xin cảm ơn bạn và mong bạn nào áp dụng có hiệu quả xin cho chuyên mục này biết để thông báo thêm cho các bạn đọc khác.
* Tôi bị mụn rộp mọng nước ở ngực và vòng ra phía sau lưng, rất đau và khó chịu. Đi khám bác sĩ bảo bị bệnh Zona và cho chữa bằng thuốc Acyclovir. Xin hỏi nguyên nhân và cách điều trị bệnh này?
Hà Thanh Hùng, Yên Lập, Phú Thọ
Bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh Zona đều do một loại virus tên là Varicella Zoster. Nếu khi nhỏ đã bị thủy đậu thì sau này khi tính đề kháng của cơ thể yếu đi thì virus tồn tại trong cơ thể có thể bùng phát trở lại và gây ra bệnh Zona. Người mắc bệnh Zona sẽ phải chịu đựng cảm giác đau rát ở vùng phát ban. Vì mầm bệnh lây lan theo dây thần kinh nên chỉ bị phía trước và phía sau của một bên cơ thể. Khi xưa người ta gọi là bệnh giời leo và cho rằng có một côn trùng phát sáng rơi vào người khi ngủ gây nên bệnh này. Hoàn toàn không có chuyện đó. Người lớn tuổi do suy giảm miễn dịch nên dễ bị Zona hơn ở thanh thiếu niên.
Hiện có ba dược chất được chấp thuận sử dụng trong điều trị Zona là acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Liều dùng acyclovir là 800mg mỗi 4 giờ (5 lần/ngày) và trong 7-10 ngày. Liều dùng famiclovir là 500mg mỗi 8 giờ (3 lần/ngày) trong 7 ngày. Liều dùng valacyclovir là 1.000mg mỗi 8 giờ (3lần/ngày) trong 7 ngày. Hiện nay các bác sĩ thường dùng acyclovir với viên 200mg, mỗi lần 4 viên, ngày uống 5 lần và uống liên tục trong 7 ngày. Tác dụng phụ của thuốc này là có thể gây buồn nôn. Nên nhai viên thuốc ra rồi hãy uống bằng một ngụm nước ấm. Không nên uống thuốc giảm đau. Nếu đau quá thì dùng ngón tay bấm thật mạnh và giữ một lát sẽ thấy giảm đau. Thường thì vài tuần sẽ giảm đau nhưng phải hàng tháng mới hết đau.