Quản lý giá thuốc: Đau đầu!
ĐỨC CƯỜNG  (14/07/2008 14:59)
Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này

Quản lý thế nào với hàng chục nghìn cơ sở bán lẻ thuốc như thế này?Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vừa có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND các địa phương về việc thành lập tổ công tác kiểm tra giá thuốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thông tin, hơn 1.000 nhà thuốc bệnh viện (chiếm 2/3 thị phần thuốc lưu thông trên thị trường) đang bán giá cao hơn thực tế tới…30%! Chính vì bán với giá “cắt cổ”, nhà thuốc bệnh viện là nơi có doanh thu cao nhất trong hệ thống bán lẻ, thậm chí có nhà thuốc đạt doanh thu 280 - 350 tỉ đồng/năm. Số tiền lời khổng lồ này chính là mồ hôi, nước mắt của những bệnh nhân nghèo không may dính phải bệnh tật, bị các nhà thuốc “móc túi” một cách thiếu “nhân đức”! Theo khảo sát, rất nhiều nhà thuốc bệnh viện tại TPHCM nhiều năm qua tự ý nâng giá thuốc vô tội vạ, thậm chí gấp đôi thị trường (ví dụ nhà thuốc bệnh viện T.V quận 10, V.F quận 7…). Không những thế, Bộ Y tế cũng nhận định, các nhà thuốc tại bệnh viện còn đang hoạt động rất vô tổ chức, nguồn thuốc và chất lượng thuốc nhiều khi không thể kiểm soát được. Đặc biệt nghiêm trọng, các nhà thuốc đã tự ý “bán cái” cho tư nhân thầu thuốc.

Để thiết lập lại trật tự, chiều 11/7, Thứ trưởng Cao Minh Quang đã ký ban hành quyết định số 24/2008/QĐ-BYT về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện. Trong đó, đáng chú ý nhất là thặng số lãi trần bán lẻ được quy định tối đa là 20% cho dược phẩm có giá dưới 1.000 đồng/đơn vị; sản phẩm có giá gốc từ 1.000-5.000 đồng lãi trần là 15%; sản phẩm giá 5.000 đồng - 1 triệu đồng lãi trần từ 7-10%, và từ trên 1 triệu đồng/đơn vị lãi trần chỉ được 5%. Quyết định cũng nêu rõ, giám đốc bệnh viện phải chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Quản lý thế nào với hàng chục nghìn cơ sở bán lẻ thuốc như thế này?

Một khó khăn khác là thị trường bán lẻ thuốc của Việt Nam hiện có tới 39.016 cơ sở, nằm rải rác ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Khổ nỗi, mặt hàng thuốc tân dược lại rất đặc biệt, có tới hơn 90% người bệnh không thể phân biệt hay nhớ tên thuốc. Bác sĩ hay nhà thuốc nói sao, bệnh nhân gật đầu biết vậy. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng người bệnh dám hó hé “mặc cả” giá thuốc với người bán. Lợi dụng sự mù mờ này, hơn 39.000 “ông” bán lẻ có thể vô tư tự quyết giá bán của mình. Đơn cử, ngày 13/7, PV NNVN khảo giá chai thuốc xịt trị viêm mũi Flixonase, giá bán tại nhà thuốc Y Đức (đường Hòa Bình, Q.11) là 135.000 đồng; tại nhà thuốc Minh Hậu (đường Lũy Bán Bích Q.Tân Phú) là 140.000 đồng, nhà thuốc Long Châu (đường Cách Mạng Tháng 8, Q,Tân Bình) 137.000 đồng. Giá chai thuốc Flixonase ở 3 cơ sở này đều đã điều chỉnh tăng thêm 15.000 – 20.000 đồng so với 1 tháng trước đây.

 

 

Khảo sát cũng cho thấy, hiện hầu hết các cơ sở bán lẻ thuốc đều đã tự ý nâng giá theo ý mình, bất chấp loại thuốc đó đã được phép hay chưa. Theo khảo sát của PV tại Trung tâm Thương mại Dược phẩm quận 10 (TPHCM), một số loại thuốc trị tim mạch, đái tháo đường, đường ruột, dạ dày (Doxycylinc 100mg, CimetiDine 400mg…) và nhiều loại thuốc kháng sinh (Amoxicilin 500 mg, Ampicilin 500 mg…) tăng mạnh nhất với mức từ 10- 30%.

Vì vậy, Cục Quản lý dược khẳng định, thặng số lãi trần bán lẻ không chỉ áp dụng cho các nhà thuốc bệnh viện, mà theo lộ trình, quy định này sẽ dần được áp dụng cho các nhà thuốc kế cận bệnh viện và tiến tới áp dụng cho thị trường phân phối thuốc lẻ tự do tại VN.

(Mời bạn đọc góp ý bằng tiếng việt có dấu.)
Tên của bạn
Email của bạn
Tiêu đề
Nội dung
 



Xã hội
Bạc Liêu: Một học sinh tử vong do té hố công trình
Bài 9: Đơn giản mà... khó
Con Cuông - Nghệ An: Lật đò, 13 người thoát chết
Phá vụ đưa hàng trăm trẻ ra nước ngoài làm con nuôi
TIN BÀI TIẾP THEO
Hà Nội: Hơn 20 người nhập viện vì "xe điên" húc   (10/03/2010)
Hà Nội: Cháy chung cư, hai mẹ con thiệt mạng   (10/03/2010)
Rơi từ tòa nhà 28 tầng, một thanh niên tử vong   (10/03/2010)
Hai xà lan 1.000 tấn đâm nhau lật dưới cầu Sài Gòn   (10/03/2010)
Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Không thể lảng tránh trách nhiệm   (10/03/2010)
Chú tiểu tự thiêu trong sân chùa   (10/03/2010)
Quy định mới về đào tạo bồi dưỡng công chức   (10/03/2010)
Đà Nẵng: Liên tiếp cháy rừng   (10/03/2010)
Kon Tum: 8 vụ cháy liên tiếp xảy ra   (10/03/2010)
Đổ xô đi xem củ khoai 11,5kg hình bàn tay khổng lồ   (09/03/2010)
Chuyên đề
Giải cứu con cá tra như thế nào?
  Nan đề cho hạt lúa
  Khiếu kiện phi lý của ICC
Trang chủ        Thời sự       Xã hội       Pháp luật       Sức khỏe       Thể thao       Văn hóa       Giải trí       Gia đình       Khuyến nông       Khoa học kỹ thuật      
Đặt làm trang chủ
Bản quyền thuộc về Báo Nông nghiệp Việt Nam
Tổng Biên tập: Lê Nam Sơn. Phó Tổng Biên tập: Trịnh Bá Ninh - Phí Văn Điển
Giấy phép xuất bản số: 265/GP-BC ngày 29/8/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Địa chỉ: 1059 - Hồng Hà – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Điện thoại: 04.8256492 – Fax: 04.8252923, Email: baonnvn@hn.vnn.vn.
Ghi rõ nguồn “Báo Nông nghiệp Việt Nam” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử không chịu trách nhiệm nội dung ở những trang ngoài
Phần mềm được hỗ trợ bởi dự án:Tăng cường công tác thông tin khuyến nông và thị trường