| Hotline: 0983.970.780

Nữ nghi phạm thứ hai bị bắt trong vụ sát hại Kim Jong-nam

Thứ Năm 16/02/2017 , 10:01 (GMT+7)

Thêm một phụ nữ vừa bị Malaysia bắt giữ vì tình nghi dính líu tới cái chết của Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

nu-nghi-pham-thu-hai-bi-bat-trong-vu-sat-hai-kim-jong-nam
Cảnh sát Malaysia bên ngoài khoa khám nghiệm tử thi ở bệnh viện Putrajaya, ngoại ô Kuala Lumpur hôm qua. Ảnh: AFP
 

Thông tin trên được hãng thông tấn Malaysia Bernama dẫn lời chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar hôm nay cho hay. Một thông cáo chính thức về vụ bắt giữ sẽ được công bố vào cuối ngày.

Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, được cho là bị hai phụ nữ sát hại bằng chất độc khi đang chờ chuyến bay tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 13/2. Những người này sau đó cùng 4 nam đồng phạm lên taxi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hôm qua, cảnh sát Malaysia thông báo đã bắt giữ nữ nghi phạm đầu tiên 29 tuổi, đến nước này với tư cách du khách. Cô này bị bắt tại sân bay khi chuẩn bị lên một chuyến bay rời khỏi Malaysia và dự kiến ra tòa trong hôm nay.

Rất đông phóng viên đang chờ đợi bên ngoài tòa án ở Sepang để nhìn thấy nghi phạm.

Cảnh sát cũng đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.