| Hotline: 0983.970.780

Nữ nhân viên vườn thú Anh bị hổ vồ chết trong chuồng

Thứ Ba 30/05/2017 , 09:07 (GMT+7)

Một nhân viên nữ ở vườn thú tại Cambridgeshire, Anh, bị giết chết trong tai nạn kỳ lạ do hổ tấn công trong chuồng thú.

Nữ nhân viên xấu số Rosa King bên chuồng hổ. Ảnh: SWNS.

Cảnh sát cho biết nữ nhân viên xấu số Rosa King, 33 tuổi, bị vồ chết sau khi con hổ bước vào chuồng nơi cô đang làm việc. Các nhân chứng nghe thấy những tiếng la hét. Những người chăm sóc thú cố gắng ném thịt để phân tán sự chú ý của bầy hổ trong khi khách tham quan được sơ tán khỏi vườn thú Hamerton Park ở Cambridgeshire, theo Sun.

Theo thông báo do vườn thú đưa ra tối hôm qua, tập thể nhân viên rất đau buồn bởi một trong những đồng nghiệp của họ bị giết chết trong tai nạn kỳ lạ. Thông báo không cung cấp nhiều chi tiết, nhưng nhấn mạnh không có con thú nào trốn thoát và công chúng không gặp nguy hiểm.

Pete Davis, người ghé thăm vườn thú cùng với gia đình, cho biết ông trông thấy một nữ nhân viên trẻ chạy vào chuồng hổ để giúp một đồng nghiệp đang la hét. Gần như ngay sau khi nhân viên nữ đi vào, Davis nghe thấy những tiếng hét. "Không nghi ngờ gì đó là tiếng hét của một cô gái. Điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Có vẻ như con hổ chồm lên người cô ấy", Davis kể lại.

Một nhân viên khác chạy ra ngoài yêu cầu khách tham quan chạy đi ngay. "Tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Các nhân viên chạy vội tới đổ những xô thịt vào để giữ bầy hổ dưới tầm kiểm soát. Họ thúc giục chúng tôi chạy tới tòa nhà khác. Chúng tôi ở đó khoảng 10 phút và các nhân viên vườn thú dùng tay vò đầu. Mọi người thực sự sợ hãi. Họ yêu cầu chúng tôi rời đi ngay sau đó và đóng cửa vườn thú", Davis cho biết.

Vườn thú Hamerton nằm gần Sawtry, Cambridgeshire, nuôi nhiều hổ, báo đốm và một số loài mèo hoang dã khác bao gồm linh miêu, mèo rừng xứ Cape và mèo đốm Oncilla. Vườn thú cũng có cả chó sói.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm