| Hotline: 0983.970.780

Nữ quản lý Trung Quốc bắt nhân viên xé tiền mệnh giá 100 tệ

Thứ Ba 28/03/2017 , 13:30 (GMT+7)

Một nữ quản lý bắt các nhân viên ở cửa hàng đồ điện ở Sơn Đông, Trung Quốc bắt 5 nhân viên phải xé tờ tiền mệnh giá 100 tệ (14,53 USD).

Video 5 nhân viên trẻ xé tiền ở một cửa hàng điện tại thành phố Tế Nam, Sơn Đông gây phẫn nộ ở Trung Quốc tuần qua, SCMP hôm qua đưa tin. 

Trong video, người quản lý quát các nhân viên và ra lệnh cho họ phải xé tiền nếu muốn giữ việc làm, dù có người đã cảnh báo nữ quản lý rằng xé tiền là phạm pháp. 

Vụ việc xảy ra tối 22/3, các nhân viên bị buộc xé tiền vì không đáp ứng định mức hàng ngày là bán được 100 đơn hàng. 

Việc ép nhân viên xé tiền gây ra làn sóng giận dữ trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Sau khi bị sát địa phương phạt 1.000 tệ (145 USD), người quản lý giải thích rằng cô muốn dạy cho các nhân viên bài học về việc không được lãng phí tài nguyên của công ty.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết hành vi phá hoại tiền mặt của nước này có thể bị phạt tới 10.000 tệ (1.450 USD).

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.