| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh lớp 8 thuê côn đồ chém bạn

Chủ Nhật 05/12/2010 , 13:43 (GMT+7)

Sáng 04/12, sau khi bị chém trọng thương, được các bác sĩ chăm sóc, nạn nhân Vũ Văn Tuấn Anh (sinh 1997) đã tỉnh táo, trao đổi với PV tại bệnh viện.

Sáng 04/12, sau khi bị chém trọng thương, được các bác sĩ chăm sóc, nạn nhân Vũ Văn Tuấn Anh (sinh 1997) đã tỉnh táo, trao đổi với PV tại bệnh viện.

Theo lời kể của nạn nhân, vào chiều 29-11, Tuấn Anh chơi đùa trong lớp với bạn gái Nguyễn Ngọc Anh (cả hai đều học lớp 8C, trường THCS Minh Khai, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá). Trong lúc đùa, Ngọc Anh cầm áo đồng phục quật vào mặt Tuấn Anh. Tuấn Anh đá lại vào chân Ngọc Anh dẫn đến xích mích. Đến chiều 01/12, Ngọc Anh nói với Tuấn Anh là sẽ cho người đánh. Khi tan học, Ngọc Anh đứng trước Tuấn Anh gọi cho bạn, còn doạ bằng cách cho Tuấn Anh xem điện thoại vừa gọi.

Chiều 02/12, hai thanh niên mang kiếm đến cổng trường chờ Ngọc Anh chỉ điểm Tuấn Anh. Hết giờ học, Tuấn Anh sợ nên đưa vé xe đạp cho bạn, trèo tường sau của trường để trốn. Chạy được 200m thì hai tên côn đồ đã chờ sẵn, rút kiếm chém Tuấn Anh 3 nhát vào lưng, sau đó lao vào đấm đá túi bụi. Tuấn Anh được các bạn đưa đến bệnh viên Đa khoa TP Thanh Hoá để cấp cứu.

Hiện đã xác định được hai kẻ côn đồ, chúng đã bỏ trốn. Công an Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất