| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh ôn thi: Ngày ngủ, tối đánh bài, coi bóng đá

Thứ Ba 26/06/2012 , 10:49 (GMT+7)

Lên thành phố ôn thi, vắng sự quản lý của gia đình, rất nhiều nữ sinh không chịu tu chí học hành mà lại lâm vào cảnh ngày ngủ, đêm thức tàn canh đánh bài, coi bóng đá, cá độ... Trước mắt họ một kỳ thi đại học thất bại đang từng ngày hiện hữu…

Lên thành phố ôn thi, vắng sự quản lý của gia đình, rất nhiều nữ sinh không chịu tu chí học hành mà lại lâm vào cảnh ngày ngủ, đêm thức tàn canh đánh bài, coi bóng đá, cá độ... Trước mắt họ một kỳ thi đại học thất bại đang từng ngày hiện hữu…

Tụ tập đánh bài, coi bóng đá là chính

Những tưởng đam mê này chỉ dừng lại ở các thí sinh nam ham quả bóng, mê cỗ bài và có máu đỏ đen, thế nhưng khi chúng tôi thâm nhập vào những khu nhà trọ đang có thí sinh ôn thi đại học tại những trung tâm luyện thi ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mới hay vô số nữ sinh lên thành phố ôn thi chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài để hợp thức hóa với gia đình cho một cuộc chơi bời ngoài luồng của họ.

Ở nhà 63/… đường Phù Đổng Thiên Vương (TP Đà Lạt), sau kỳ thi tốt nghiệp THPT có 4 thí sinh đến từ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) lên trọ ôn thi đại học tại Trường đại học Đà Lạt. Cả 4 bạn đều ôn khối C, cùng chí hướng là thi vào Trường đại học Luật TP. HCM, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, người gia đình khá giả, kẻ bậc trung, nhà khó khăn nhưng họ cùng một điểm chung là đi ôn thi nhưng mê… chơi hơn.


Xa sự quản lý của gia đình, nhiều thí sinh lên thành phố ôn thi lại mê đánh bài, xem bóng đá hơn học tập

Hợp, một sinh viên sư phạm lịch sử năm 3, Trường đại học Đà Lạt trọ cùng nhà chia sẻ: “Mấy đứa lên đây ôn thi gần 1 tháng nay rồi, nhưng chúng nó chỉ tụ tập đánh bài, buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia ầm ĩ cả ngày lẫn đêm. Bốn đứa thuê 2 phòng trọ nhưng thực chất chỉ ở có một phòng để tiện đánh bài, buôn chuyện, nấu ăn và… quậy phá lẫn nhau”. 

Một tuần chỉ 3 ngày lên lớp ôn thi, phần lớn thời gian còn lại thay vì tập trung học bài ở nhà để củng cố kiến thức cho kỳ thi đại học sắp tới, những thí sinh này lại tập trung đánh bài hoặc cùng nhau dạo phố.

Trước câu hỏi: “Gần thi rồi sao các em không lo học hành đi?”, một trong bốn người đang say sưa ngồi trên giường chơi bài chậm rãi đáp: “Ối cha!... thi đậu hay không có số cả rồi anh. Ba mẹ tụi em bắt tụi em phải thi đậu tốt nghiệp chứ có bắt phải thi đậu đại học đâu!...”, rồi cùng nhau cười rũ rượi.

Chỉ một phút sau, cả nhóm dường như không quan tâm đến câu hỏi của tôi mà chỉ lo tính toán đường đi nước bước, “xuất chiêu” sao cho thắng đối phương để không bị búng tay, hoặc không mất tiền mua bánh kẹo, trái cây trong cuộc bài này.


Các sĩ tử phải có quyết tâm cao mới có thể đạt được mong ước thi đậu đại học.
 Ảnh minh hoạ

Tương tự, tại nhà 60/B… đường Nguyễn Công Trứ có 17 thí sinh đến trọ ôn thi, trong đó có 11 em nam, số còn lại là nữ. Khác với 4 bạn nữ ở số nhà 63/.. đường Phù Đổng Thiên Vương, trong 17 bạn trọ ở đây thì 15 bạn là fan của những trận cầu Euro 2012, ngày ngủ tối thức xem bóng đá. Chỉ có một nam, một nữ tu chí ôn tập, là Phạm Văn Tuấn và Nguyễn Thị Lệ, cả hai đều đến từ huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Theo Tuấn và Lệ, những thí sinh mê bóng đá ở lớp ôn thi rất nhiều, không riêng gì các bạn nam mà không ít bạn nữ trước và sau mỗi trận đấu đều bàn tán sôi nổi, dự đoán kết quả, thậm chí là đặt tiền cá độ.

Do thường xuyên phải thức gần như trắng đêm xem bóng đá nên nhiều bạn khi lên lớp ôn tập thì ngáp ngắn ngáp dài, không ít bạn còn ngủ gục trên lớp.

“Có hôm lớp ngủ nhiều, thầy dễ tính thì nói đùa những người này khi lên lớp nên đem theo cái màn căng lên ngủ cho đỡ chói mắt. Thầy khó tính thì yêu cầu ra khỏi lớp học” - Lệ tâm sự. 

Theo Kiến thức

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.