| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh TPHCM sẽ mặc áo dài ít nhất 2 buổi/tuần

Thứ Bảy 11/02/2017 , 07:23 (GMT+7)

Hưởng ứng cuộc vận động người dân mặc áo dài của thành phố, các trường sẽ thực hiện việc nữ sinh mặt áo dài ít nhất 2 buổi/tuần.

Hiện nay, các trường THPT ở TPHCM đang duy trì việc nữ sinh mặc áo dài tối thiểu 1 buổi/tuần. Hưởng ứng cuộc vận động người dân mặc áo dài của thành phố, các trường sẽ thực hiện việc nữ sinh mặt áo dài ít nhất 2 buổi/tuần.

Ngày 10/2, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi tất cả hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn về việc thực hiện mặc áo dài đối với nữ sinh.

Nữ sinh TPHCM xinh tươi trong tà áo dài trắng truyền thống
Nữ sinh TPHCM xinh tươi trong tà áo dài trắng truyền thống
 

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường THPT tổ chức thực hiện việc nữ sinh mặc áo dài trong nhà trường tối thiểu 2 buổi/tuần. Việc này hưởng ứng kế luận của UBND thành phố về vận động cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh nữ mặc áo dài.

Được biết, trước đó vào tháng 1/2016, Sở GD-ĐT TPHCM đã có công văn về việc khuyến khích học sinh nữ mặc áo dài. Đến nay, hầu hết các trường đã duy trì việc nữ sinh mặc áo dài ít nhất 1 buổi/tuần.

Theo lãnh đạo Sở, việc này giúp giá trị truyền của chiếc áo dài Việt được tiếp tục nuôi dưỡng và làm sống dậy trong lòng người Việt Nam, đặc biệt đối với thế hệ trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đồng thời cũng góp phần xây dựng hình ảnh về một đất nước Việt Nam với những giá trị truyền thống văn hóa vốn có đã được bảo tồn từ nhiều thế hệ.

 

Dân trí

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất