| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh viên bị đâm chết ngay giữa phố

Thứ Hai 10/10/2011 , 11:57 (GMT+7)

Chiều ngày 9/10, cơ quan công an TP Đà Nẵng cho biết vẫn đang truy tìm thủy phạm đâm một nữ sinh viên ngay trên hè phố...

Sự việc diễn ra trước tiệm vàng Ngọc Thịnh, địa điểm “nhạy cảm” nên rất đông người dân tập trung đến xem

Chiều ngày 9/10, cơ quan công an TP Đà Nẵng cho biết vẫn đang truy tìm thủy phạm đâm một sinh viên ngay trên hè phố khiến sinh viên này chết trên đường đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng hơn 17 giờ ngày 8/10, em Hồ Thị Lý cùng với người bạn là Võ Hồng Duyên (cùng 18 tuổi và cùng là sinh viên trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng) và Hoàng Yến (SN 1992, sinh viên trường Đại học Đông Á), cả 3 cùng trú tỉnh Đắc Lắc, cùng đi bộ từ Chợ Mới về nhà trọ trên đường Trưng Nữ Vương.

Khi đến vỉa hè trước tiệm vàng Ngọc Thịnh (đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn đường, sau đó một trong hai thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ của Hồ Thị Lý gây thương tích rất nặng.

Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã tẩu thoát, Hồ Thị Lý được người dân cùng em Duyên và Yến đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng nên em đã tử vong sau đó. Tại hiện trường vụ án, trước tiệm vàng vẫn còn một vũng máu của nạn nhân.

Sáng 9/10, ông Hồ Văn Công, bố của em Lý từ Đắc Lắc xuống để làm thủ tục đưa Lý về quê mai táng cho biết, em từ quê Đắc Lắc xuống TP Đà Nẵng học CĐ Bách khoa vào trưa ngày 8/10, lúc 12 giờ em đến bến xe và được bạn là Duyên cùng Yến đón về nhà trọ ở hẻm 492 Trưng Nữ Vương.

Theo bố nạn nhân cho biết, ông nghi ngờ một cô gái tên Tuyền (bạn của Lý, là người đồng tính nữ) lâu nay ở trên Đắc Lắc thường hay lui tới nhà chơi. Nhận thấy nhiều biểu hiện lạ của Tuyền nên gia đình khuyên can Lý về mối quan hệ này.

Khi biết gia đình ngăn cản, Tuyền đã tìm cách phá không cho Lý học hành. Khi Lý chuẩn bị xuống Đà Nẵng để nhập học, Tuyền cũng đã đến dự buổi chia tay nhưng sau đó gây gổ với người nhà của Lý.

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm