| Hotline: 0983.970.780

Nước đầm, vịnh bị ô nhiễm

Thứ Hai 11/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Tháng 9/2014, UBND tỉnh Phú Yên cho phép huyện Tuy An triển khai 3 dự án nạo vét đất, cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu- lạch Vạn Củi, cửa biển Lễ Thịnh và An Hải.

Theo kế hoạch, 3 dự án này được triển khai vào cuối năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện, gây ra nhiều hệ lụy...

Chậm khơi thông cửa biển

Dự án nạo vét đất, cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu- lạch Vạn, cửa biển Lễ Thịnh thuộc các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và cửa biển An Hải có tổng khối lượng cát cần nạo vét gần 1,2 triệu m3, mỗi dự án từ 375.000 đến 395.000m3 cát.

Theo kế hoạch, 3 dự án này được triển khai từ cuối năm 2014, hoàn thành trong năm 2015 theo phương thức tự cân đối kinh phí qua việc tận thu nguồn cát. Các đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Thương mại, Xây dựng và Tư vấn đầu tư Quốc Bảo (TP Hồ Chí Minh), Công ty CP Đầu tư và Khai thác cảng Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Sài Gòn - Hà Nội.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng, cửa biển vận chuyển thủy sản, neo đậu an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, dự án còn giúp tăng cường trao đổi nước giữa biển và đầm, vịnh, giảm thiểu ô nhiễm đầm Ô Loan; hạn chế xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp và góp phần thoát lũ.

Tại xã An Ninh Đông, nhiều năm qua, chiều rộng của cửa biển Lễ Thịnh được duy trì từ 40 đến hơn 50m. Khi thủy triều lên, mực nước cao khoảng 3m, thủy triều xuống còn hơn 1m, tàu thuyền công suất lớn ra vào khó khăn.

Theo ông Nguyễn Tám ở thôn Lễ Thịnh, có thời điểm thủy triều xuống, mực nước chỉ còn 0,8m, tàu công suất từ 60CV trở lên không thể ra vào mà phải chờ đến chiều thủy triều lên. Muốn nạo vét khơi thông, Nhà nước phải đầu tư xây kè dọc hai bên cửa biển để bảo vệ khu dân cư và tránh tái bồi lấp.

Ông Trần Đến, 70 tuổi cũng ở thôn Lễ Thịnh cho biết, trước đây cửa biển Lễ Thịnh không có biến động lớn về chiều rộng và độ sâu. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhu cầu đóng tàu công suất lớn của ngư dân ngày càng tăng, nên cửa biển hiện nay không đủ điều kiện đáp ứng.

Muốn ra vào cửa biển trong điều kiện mực nước thấp, thuyền trưởng phải lấy đà, tăng ga cho tàu vượt cạn nhưng rất dễ gặp sự cố. Ông Đến cho biết thêm, nếu không xây kè kiên cố bảo vệ khu dân cư và chống tái bồi lấp thì người dân không đồng ý nạo vét cát khơi thông cửa biển Lễ Thịnh.

Thực tế đã chứng minh, trước đây, vì sợ sóng biển, triều cường gây sạt lở, xâm thực bờ, người dân thôn Lễ Thịnh tự góp tiền xây kè bê tông dài hơn 400m bảo vệ khu dân cư. Qua thời gian dài chống chọi với sóng biển, đến nay đã có khoảng 200m kè bị đánh sập, nhiều đoạn khác bị nứt gãy và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hiện nay, ở các tỉnh phía Nam đang xuất hiện bệnh do ký sinh trùng Vermiform trong hệ thống đường ruột và gan tụy làm suy giảm hệ miễn dịch khiến tôm bỏ ăn, đường ruột có màu vàng nhạt gây nên bệnh phân trắng.

Việc nạo vét cát không xây kè, sóng biển và triều cường sẽ tác động tiêu cực trực tiếp khu dân cư; đồng thời gây dậy bùn, ảnh hưởng đến gần 200 bè ương tôm hùm giống ngoài cửa biển...

Nguồn nước ô nhiễm, tôm lại chết

Phú Yên có 3 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung là đầm Cù Mông (TX Sông Cầu), đầm Ô Loan (huyện Tuy An) và hạ lưu sông Bàn Thạch (huyện Đông Hòa) với tổng diện tích gần 2.430ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thả giống thủy sản được 827ha, chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

Do nắng nóng kéo dài kết hợp với không khí lạnh đột ngột dẫn đến môi trường các vùng nuôi bị biến động lớn, chủ yếu là ô nhiễm nguồn nước, trong đó có đầm Ô Loan.

Nhiều ngư dân thừa nhận, việc nuôi trồng thủy sản tự phát với mật độ dày mà không tuân thủ các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường nước, khi gặp thời tiết nắng nóng, khô hạn… thủy sản bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt.

Qua lấy mẫu đợt 3 của Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên tại các vùng nuôi trong tỉnh cho thấy, bệnh trên tôm nước lợ xảy ra ở hầu hết các địa phương với tổng diện tích hơn 72ha, chủ yếu là bệnh đốm trắng, gan tụy cáp và ký sinh trùng.

Riêng huyện Tuy An có hơn 60/385ha thả nuôi bị nhiễm bệnh, tập trung chủ yếu ở các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông và An Cư. Nguyên nhân chính là do nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng.

Hiện là thời điểm các hồ tôm đã cải tạo xong, chuẩn bị vụ nuôi mới, song ở nhiều vùng nuôi có tôm chết rải rác, ngư dân chưa dám mạnh dạn thả giống. Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản khuyến cáo, thức ăn cho tôm phải tươi và rửa sạch. Các chủ hồ khi cải tạo ao không nên xả thải ra hệ thống kênh cấp nước vì sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước đầm, vịnh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm