| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt làng tôm

Thứ Ba 31/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Cơn lũ bất thường đi qua, tôm chết nổi đầy mặt ao. Cảnh tượng đang diễn ra tại khu vực nuôi tôm Hà Chang, thôn Hà My Đông A, xã Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam)./ 'Lũ quái' giữa mùa khô hạn quét phăng nhiều tỷ đồng

Trưa 30/3, chúng tôi có mặt tại khu vực nuôi tôm Hà Chang, nơi có gần 10 ha nuôi tôm thẻ chân trắng của 30 hộ dân xã Điện Dương. Trời nắng nóng nhưng mọi người tập trung ra hồ rất đông, khuôn mặt ai cũng buồn như đưa đám. Dọc bờ ao, tôm chết được chủ hồ nuôi vớt lên để lăn lóc bốc mùi hôi thối.

Bà Trần Thị Hồng, một hộ dân nuôi tôm tay cầm vợt, lội quanh ao vớt tôm chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Thỉnh thoảng, bà lại cho vợt xuống đáy hồ vớt những con tôm chết lâu ngày đã bị chìm. Trong tích tắc, một rổ tôm chết được chất đầy để trên bờ.

Hỏi về nguyên nhân, bà Hồng mếu máo: Trước tết, bà vay mượn cùng số tiền cất trữ được hơn 350 triệu đồng. Hai vợ chồng mua tôm giống, thức ăn, thả nuôi 5.000 m2 tôm thẻ chân trắng. Đến nay, đã gần 2 tháng nuôi, tôm khỏe mạnh, dịch bệnh không có. Thế nhưng ngày 24/3, mưa xuất hiện. Sáng 25/3, tiếp tục mưa lớn, nước chảy từ ngoài vào ao ào ào. Sau đó tôm chết.

Vớt vát những gì còn lại trong ao, ông bà thuê người kéo lưới thu được hơn 1,2 tấn. Tôm chưa to, bị thương lái ép giá nhưng cũng phải bán. Bà Hồng buồn bã: “Họ chỉ mua 80.000-100.000 đ/kg, giá thấp nhưng đành phải bán non, tổng 5.000 m2 chỉ thu được 150 triệu đồng, lỗ mất 200 triệu”.

18-07-51_nh-5
Vớt tôm phơi khô làm thức ăn cho gia súc

Chiều 30/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, tại đây, ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam cho hay: Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ bất thường này, tỉnh sẽ có phương án phòng chống lũ giữa mùa khô. Từ trước đến nay, tỉnh chưa có phương án để đề phòng.

Theo ông Trương Hú, chồng bà Hồng, nguyên nhân tôm chết do mưa lớn bất thường. Từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài, tôm đang thích nghi môi trường này, vậy mà mưa xuống làm cho độ pH trong nước thay đổi. Đặc biệt, nước từ ngoài chảy vào, rất nhiều chất bẩn, mưa đầu mùa có nhiều khí độc, hàm lượng axít cao làm môi trường thay đổi, tôm không kịp thích nghi.

Đồng cảnh ngộ, ông Lê Văn Danh, một hộ nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 5.000 m2, thấy tôm có hiện tượng chết, ông thu hoạch được hơn 2 tấn, chết mất 1 tấn. Tôm đang nhỏ, thương lái chỉ thu mua với giá 95.000 đ/kg.

“Mưa lũ bất thường làm cho môi trường thay đổi. Tui đã tiến hành xử lý nhiều loại thuốc, nhưng không cứu được ao tôm. Đợt mưa lũ gây thiệt đối với bà con Điện Dương quá nặng, nhà nào cũng bị. Nhà bị nhiều từ 50-60%, nhà thiệt hại ít khoảng 20%”, ông Danh ngậm ngùi.

Cạnh ao ông Danh, anh Trần Việt Hồng, có quy mô nuôi tôm lớn nhất vùng. Quê anh ở Bình Định, ra Điện Dương thuê đất nuôi tôm hơn 20 năm nay. Anh Hồng có một ao nuôi diện tích 5.000 m2 nhưng đợt lũ bất thường khiến 50% tôm trong ao chết. Hiện còn một ao 7.000 m2, đang thuê người đưa thuốc phòng trị bệnh.

Ông Nguyễn Đức Chơi, Trưởng phòng NN-PTNT thị xã Điện Bàn cho biết: “Phòng đã nắm được thông tin, cử người thống kê mức độ thiệt hại để có đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ. Đối với những hộ thả trước, sau lũ đã nhanh chóng thu hoạch, vớt vát được phần nào. Còn những hộ mới thả, tôm nhỏ, chết nhiều thiệt hại rất lớn”.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm