| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt thương tiếc ướt đẫm trong lễ tang phi công Phạm Đức Trung

Thứ Bảy 27/08/2016 , 11:31 (GMT+7)

Sáng nay (27/8), tại Nhà tang lễ BV Đa khoa Phú Yên, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức tang lễ cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung...

Sáng nay (27/8), tại Nhà tang lễ BV Đa khoa Phú Yên, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức tang lễ cho học viên phi công quân sự Phạm Đức Trung, khóa 2012-2016, chuyên ngành phi công quân sự và chỉ huy tham mưu của Trung đoàn 910, thuộc Trường Sĩ quan Không quân, đóng quân tại sân bay Tuy Hòa (Phú Yên).

Học viên phi công Phạm Đức Trung (22 tuổi), quê xã Văn Phú (huyện Nho Quan, Ninh Bình), hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay L39 mang số hiệu 8705 tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) xảy ra hôm qua 26/8. Lễ tang được tổ chức trang trọng theo nghi thức Lễ tang quân đội.

Nhiều người dân địa phương đã đến viếng, chia sẻ mất mát với gia đình phi công Phạm Đức Trung. Nước mắt tiếc thương và biết ơn của người dân trước hành động cố gắng điều khiển máy bay tránh Quốc lộ 1 và đường điện trung thế để hạn chế thiệt hại cho người dân địa phương khi xảy ra sự cố của phi công Trung ướt đẫm cả lễ tang. 

Tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sỹ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung. 

Ngày 28/8, thi thể Thiếu úy Phạm Đức Trung sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một số hình ảnh tại Lễ tang phi công Phạm Đức Trung:

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất