| Hotline: 0983.970.780

Nước ngọt đắt 'như bia tươi'

Thứ Hai 06/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Xâm nhập mặn đang làm cho cư dân các huyện ven biển tỉnh Bến Tre khát nước ngọt trầm trọng. Nhu cầu nước ngọt đang tăng mạnh theo cái nắng tháng 4 và và đắt "như bia tươi".

Ông Trần Văn Mười nhà ngay cầu Định Trung, xã Định Trung (Bình Đại, Bến Tre) nói: "Dân Bình Đại đang khổ sở khi phải sống chung với xâm nhập mặn. Nhà tôi có 9 người (4 người lớn, 5 trẻ em) bình quân một ngày cần gần 2m3 nước ngọt để tắm, sử dụng máy giặt và nấu ăn...

Nếu mua nước ngọt sử dụng thì mỗi ngày phải tốn đến 100.000đ, trong khi tiền gạo chỉ khoảng 20.000đ/ngày. Với số tiền mua nước ngọt quá lớn như vậy nên không thể lo nổi, gia đình đành chọn giải pháp sống chung với xâm nhập mặn, bằng cách bơm nước ở dưới ao nhiễm mặn lên sử dụng máy giặt, tắm xong thì xả nước ngọt...".

Ông Nguyễn Văn An ở xã Định Trung than: "Gia đình tôi sống xa đường lớn, lại chỉ đủ ăn nên không có tiền mua nước ngọt, 4 người trong gia đình đành phải khắc phục bằng cách: Tắm, giặt thì sử dụng nước nhiễm mặn nhẹ, còn nấu ăn thì mua nước bình 20 lít về sử dụng. Năm nào cũng phải chấp nhận sống chung với xâm nhập mặn ít nhất là 3 tháng cao điểm mùa khô".

Từ sau tết đến nay, dịch vụ xe bồn chở nước phục vụ không kịp nhu cầu người dân.  Ông Thái Sơn Điền, chủ xe bồn đã hơn 10 năm hành nghề dịch vụ chở nước ở xã Lộc Thuận (Bình Đại, Bến Tre) cho biết: Nhờ "trời cho" nên ngay trên mảnh đất giồng cát của gia đình đã khoan được mạch nước ngọt quanh năm.

Cứ đến mùa xâm nhập mặn thì bơm nước ngọt lên bán cho bà con các xã trong huyện Bình Đại sử dụng.Đường gần một vài cây số, xe công nông chạy vào được thì nước ngọt bán gía 30.000đ/m3.

Còn đường xa từ 10km trở lên nước ngọt có giá từ 60.000đ/m3. Bình quân mỗi ngày ông bơm khoảng 30m3 bán cho bà con nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi cái nắng tháng 4 thêm phần gay gắt".

Từ nay đến khi có mưa thì nhu cầu nước ngọt sẽ còn tăng mạnh, vì lượng nước dự trữ trong dân đã cạn dần. Hơn nữa, sông Ba Lai đã nhiễm mặn, nước máy từ các trạm cấp tập trung cũng không thể hoạt động như trước, nên nhà nào tiết kiệm lắm cũng phải mua 2m3/tháng để nấu ăn. Nếu xâm nhập mặn sâu và kéo dài thì khả năng giá nước ngọt sẽ còn tăng trong trời gian tới.

Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre cho biết: Toàn tỉnh hiện có 72 nhà máy, trạm cấp nước tập trung, cung cấp cho khoảng 78.989 hộ dân, với khoảng 333.450 người hưởng lợi. Tuy nhiên, đến thời điểm này các trạm cấp nước ở các huyện ven biển như: Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, Giồng Trôm đã bị mặn bao vây, hệ thống kênh nội đồng đã nhiễm mặn từ 0,5 - 1,7 phần nghìn.

Trong khi đó, đa phần các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều lấy nguồn nước mặt trực tiếp từ các sông, sau đó xử lý cấp cho dân sử dụng.

Thực tế, sông Ba Lai đã nhiễm mặn nên nhà máy nước Tân Mỹ (Ba Tri) có công suất 330m3/giờ buộc phải lấy nước nhiễm mặn nhẹ cấp cho hơn 11.560 hộ dân trên địa bàn 17 xã - thị trấn của huyện Ba Tri sử dụng...

Hiện tại, người dân ở các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú…(Bến Tre) đang chọn giải pháp sống chung với mặn bằng cách: Tắm giặt thì sử dụng nước nhiễm mặn nhẹ rồi sau đó dùng nước ngọt xả lại.

Nấu ăn sử dụng nước ngọt mua với giá 20.000đ/bình 20L hoặc mua nước ngọt từ hệ thống xe bồn với giá 30.000 – 60.000đ/m3 tùy theo quãng đường vận chuyển xa, gần.

Người dân Bến Tre đã, đang và sẽ còn phải sống chung với xâm nhập mặn và khát nước ngọt 6 tháng mùa khô đến khi nào hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Cái Quao, Đê bao vườn cây trái Mỏ Cày Bắc, đê biển Thạnh Phú, Bình Đại khép kín thì mới thoát khỏi cảnh thiếu nước ngọt.

Theo ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN – PTNT Bến Tre, tình hình xâm nhập mặn trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp do hệ thống thủy lợi chưa khép kín. Để hạn chế xâm nhập mặn, năm 2015, sở đã đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ Bến Tre khoảng 52 tỷ đồng để xây dựng các công trình phòng chống hạn mặn cấp bách.

Về lâu dài cần đẩy nhanh nguồn vốn vay ODA để thực hiện hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, hệ thống thủy lợi Cái Quao. Tiếp tục bố trí vốn cho hệ thống đê biển Thạnh Phú, Bình Đại. Phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư 753 tỷ đồng, trong đó Chính phủ 598 tỷ, Bến Tre đối ứng 155 tỷ đồng. Có như vậy cơn khát nước ngọt mới cơ bản được giải quyết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm