| Hotline: 0983.970.780

Nước Ý: Cứ 1 phút xảy ra một 1 vụ trộm

Thứ Sáu 17/01/2014 , 10:32 (GMT+7)

Năm 2012, số vụ trộm vặt loại này đã lên đến mức kỷ lục 240.000 vụ được cảnh sát ghi nhận. Sự bất lực của cảnh sát đã dẫn đến sự phẫn nộ trong không ít người dân và họ đã phản ứng mạnh mẽ như bằng việc tự thành lập các đội dân quản có vũ trang.

Trung bình cứ một phút, tại một nơi nào đó trên đất nước Italy, lại có một kẻ trộm đột nhập vào một gia đình và lấy đi thứ gì đó đáng giá.

Kể từ năm 2004-2012, số vụ trộm tại gia đã tăng gấp đôi, với mức tăng năm sau hơn năm trước 4% về số vụ.

Năm 2012, số vụ trộm vặt loại này đã lên đến mức kỷ lục 240.000 vụ được cảnh sát ghi nhận. Đó là những con số báo động về tình trạng an ninh ở Italy được Viện nghiên cứu tội phạm học của trường đại học Công giáo Milan đưa ra hôm 16/1.

Tờ Corriere della Sera dẫn lời giáo sư Marco Dugato, nhà nghiên cứu của Viện trên, cho biết: "Sự tăng vọt của tình trạng này cho thấy hai vấn đề. Một là không gian riêng của các gia đình ngày càng dễ bị người lạ xâm nhập và thứ hai là các nạn nhân của những vụ trộm đều cho rằng, các vụ này không diễn ra một cách ngẫu nhiên, mà có sự chuẩn bị rất kỹ càng."

Giáo sư Dugato cũng chỉ ra rằng tình trạng an ninh ở Italy ngày càng đáng lo trong thời điểm các lực lượng công lực của nước này đang cắt giảm ngân sách và nhân sự. Dự kiến đến 2015, các lực lượng cảnh sát Italy sẽ cắt giảm 35.000 người trong dự toán ngân sách nhà nước.

Tờ Corriere della Sera cho biết thêm trong sáu tháng đầu năm 2013, số vụ trộm tại gia tiếp tục tăng ở mức chóng mặt tại nhiều thành phố lớn nhất của cả nước, với Bologna tăng 30,3%, Milan tăng 29%, Turin tăng 26% và thủ đô Rome 25%.

Sự bất lực của cảnh sát đã dẫn đến sự phẫn nộ trong không ít người dân và họ đã phản ứng mạnh mẽ như bằng việc thành lập các đội dân quản có vũ trang ở Como, miền Bắc Italy, hoặc việc các nạn nhân của trộm đã tiến hành biểu tình ở Valtellina, cũng ở miền Bắc nước này.

Cũng theo giáo sư Dugato, việc gia tăng các vụ trộm không chỉ vì lực lượng an ninh đã bị cắt giảm và đang trở nên quá tải, mà còn vì tình hình kinh tế suy thoái khiến không ít người thất nghiệp, và để sống, họ buộc phải trở thành cướp.

Tính cho đến cuối tháng 11/2013, tỷ lệ thất nghiệp ở Italy đã lên đến mức kỷ lục 12,7%.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm