| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá chép giòn

Thứ Ba 08/03/2016 , 07:10 (GMT+7)

Nhờ nuôi cá chép giòn, ông Lê Văn Dũng, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) thu hơn 3 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2012 sau lần ra tỉnh Hải Dương tham quan mô hình nuôi cá chép giòn, ông Dũng về thả nuôi thử nghiệm 5.000 con.

Cá có thời gian sinh trưởng khoảng 8 tháng. Giai đoạn 5 tháng đầu, cá được cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. Sau 5 tháng nuôi, đạt trọng lượng khoảng 1 kg/con thì cho ăn đậu tằm cho đến khi thu hoạch.

Ông Dũng cho biết thêm, cá chép giòn có nhiều ưu thể như dễ nuôi, ít dịch bệnh, tăng trưởng nhanh, giá cao nên thu lợi thuận khá.

Bình quân mỗi tháng gia đình ông Dũng xuất bán ra thị trường trên 5 tấn cá chép giòn nhưng vẫn không đủ đáp ứng. Hiện tại ông đang sở hữu 15 bè cá. Mỗi năm có thể cung ứng hàng chục tấn cá thương phẩm.

So với cá tra, điêu hồng, cá rô phi thì cá chép giòn có giá cao hơn nhiều, dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg cá thương phẩm. Sau khi trừ các khoản chi phí, có thể thu lãi 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.