| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá ké trên sông Mã

Thứ Năm 17/02/2011 , 10:51 (GMT+7)

Cá ké còn có tên gọi khác là cá chiên, cá bò thường sống ở các khe đá của những con sông chảy xiết.

Dòng sông Mã bắt nguồn từ tỉnh Điện Biên, chảy qua nước bạn Lào rồi vòng trở về Việt Nam, con sông hùng vĩ đi vào thơ ca ấy đem về cho đất nước ta không chỉ mùa màng bội thu mà còn vô vàn các loài thủy sản quý hiếm, trong đó có loài cá ké mới được ngư dân tỉnh Thanh Hóa thuần dưỡng thành công.

Lặn sông tìm cá giống

Cá ké còn có tên gọi khác là cá chiên, cá bò thường sống ở các khe đá của những con sông chảy xiết. Là một loài cá thuộc họ da trơn, chúng di chuyển chậm chạp và vô cùng hiền lành. Ông Lê Văn Oánh, ngư dân làng chài Tân Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày trước mỗi khi mùa lũ về người dân làng quê ông chỉ việc cầm vợt lặn xuống sông rờ tay vào các khe đá là có thể bắt được cá ké về làm thịt vì chúng rất hiền không chạy như cá lăng.

Ngư dân làng chài vùng Cẩm Thủy đã từng nuôi cá lồng nhưng chỉ nuôi cá trắm cỏ, do cá thường xuyên bị dịch bệnh chết nhiều nên lời lãi chẳng được bao nhiêu. Năm 2007, một người dân sau khi câu được vài con cá ké không to lắm nên đem về thả vào lồng nuôi cá trắm định bụng để dành khi nào có khách thì đem thịt. Bẵng đi một thời gian, khi bắt lên thấy cá lớn hẳn, nhận thấy cá ké có thể nuôi nhốt nên người dân làng chài rỉ tai nhau làm lồng nuôi thử. Kết quả đạt được rất khả quan, cá phát triển bình thường, ít dịch bệnh, một tuần chỉ phải cho ăn hai đến ba lần.

Ông Trần Quang Vinh, một trong những hộ dân đầu tiên ở làng chài Tân Phong nuôi cá ké trong lồng dẫn chúng tôi ra khu bè nuôi cá giữa dòng sông Mã tâm sự: “Hiện nay chúng tôi đã nuôi thành công loài cá ké. Nhưng khổ một nỗi là nuôi bao nhiêu năm nhưng cá không bao giờ đẻ trứng trong lồng. Có lẽ do điều kiện môi trường không phù hợp nên chúng không đẻ thành thử năm nào đến mùa nước lũ người dân chài chúng tôi lại tất bật đồ nghề đi bắt cá ké con về làm giống rất vất vả”.

Những lão ngư có kinh nghiệm ở làng chài Cẩm Thủy chia sẻ, thời điểm từ tháng 5 – 7 hàng năm, khi mùa lũ về biến nước sông mã từ màu xanh biếc chuyển sang màu hoa mơ là lúc ngư dân bắt đầu một mùa lặn sông bắt cá ké giống. Thời điểm này nước đục, cá con mới nở nên rất hiền lành, chỉ bơi lòng vòng quanh cá mẹ người dân chỉ cần cầm vợt lặn xuống bắt về thả vào lồng nuôi. Nhưng do gần đây người dân săn lùng cá ké về nuôi quá nhiều khiến lượng cá trong tự nhiên suy giảm rõ rệt. Trong khi đó, điều đáng buồn là chưa có đơn vị nuôi trồng thủy sản nào đứng ra nghiên cứu và nhân giống loài cá đặc biệt của sông Mã này.

Tiềm năng từ loài cá mới

      Cá ké trên dòng sông Mã được ngư dân Thanh Hóa thuần dưỡng các năm qua, là loài cá thương phẩm có giá trị kinh tế cao. Ưu điểm của cá ké là ăn tạp, lớn nhanh, nếu được chăm sóc tốt có thể đạt tới 20 – 30kg. Thịt cá ké chắc có màu vàng ăn rất thơm ngon, đặc biệt cá nhiều thịt nhưng không có xương dăm nên được thị trường rất ưa chuộng. Qua tìm hiểu được biết giá cá ké bán tại lồng hiện nay từ 200.000 đồng – 250.000 đồng/kg.

Ông Trần Văn Chí – Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 1 cho biết, Viện mới sản xuất thành công giống nhân tạo cá chiên tại Trung tâm Giống thủy sản Văn Chấn (Yên Bái). Kết quả cho thấy, cá chiên có thể thành thục tốt khi nuôi vỗ trong bể xi măng, tỷ lệ thành thục đạt tới 40,7%. Trứng cá phát triển tốt có màu vàng sẫm, tròn, căng, đường kính trung bình 0,8mm. Mùa vụ sinh sản kéo dài từ đầu tháng 5 đến tháng 7.

Anh Trần Văn Hưng, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước kể rằng, ba năm về trước gia đình anh chỉ nuôi cá trắm cỏ nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau thấy ở huyện Cẩm Thủy manh nha phát triển nghề nuôi cá ké anh cũng chèo thuyền ra sông buông cần câu cá ké về nuôi thử. Hàng ngày anh Hưng chèo thuyền ra sông Mã rải lưới bắt tôm, tép và các loài cá nhỏ về làm thức ăn cho cá ké. Những hôm nước to không giăng được lưới anh Hưng lại thay thế nguồn thức ăn bằng giun đất. Tết vừa rồi anh Hưng xuất một lứa cá ké hơn 50 con giá bán 200.000 đồng/kg thu về hơn 50 triệu đồng, lợi nhuận cao hơn nuôi cá trắm cả chục lần. Nhận thấy giá trị kinh tế cao, anh Hưng bắt tay vào gia cố lồng bè nuôi thêm hơn 100 con cá ké nữa.

Dọc theo dòng sông Mã hiện có khoảng 100 hộ nuôi cá ké lồng. Trong đó, tập trung lớn nhất ở hai huyện Cẩm Thủy và Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa. Đặc thù của cá ké là sống ở tầng nước sâu nên lồng nuôi phải có chiều cao tối thiểu là 2m nước, rộng 2m, dài 1,5 – 2m. Mỗi lồng chỉ khống chế nuôi từ 5 – 10 con tùy theo kích thước vì cá ké là loài ăn thịt, nuôi nhiều chúng sẽ cắn nhau gây chột cá. Một đặc điểm khác của cá ké là ăn rất ít, một tuần chỉ cần chăn từ 2 – 3 lần, tránh đưa nhiều thức ăn vào lồng cá không ăn hết sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

Anh Bùi Kim Trọng, cán bộ khuyến nông huyện Cẩm Thủy cho biết, lợi nhuận cao nên các hộ dân hai ven bờ sông Mã đã tự đầu tư lồng bè để nuôi cá ké. Loài cá có giá trị kinh tế rất cao này đã giúp rất nhiều hộ dân ở Thanh Hóa thoát nghèo. Nhưng do không có quy trình cũng như kinh nghiệm nuôi cá ké, mặt khác nguồn giống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên nghề nuôi cá ké chưa mở rộng quy mô lên được.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm