| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá lồng lãi cao

Thứ Năm 15/11/2012 , 13:17 (GMT+7)

Từ nguồn cá giống tự nhiên khai thác ngoài biển, người dân các xã Lộc Bình, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế) mang về ương nuôi trong lồng, mở ra một hướng làm ăn hiệu quả trên vùng đầm phá.

Nuôi cá lồng ở Lộc Bình, Vinh Hiền mang lại lợi nhuận kinh tế cao

Từ nguồn cá giống tự nhiên khai thác ngoài biển, người dân các xã Lộc Bình, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế) mang về ương nuôi trong lồng, mở ra một hướng làm ăn hiệu quả trên vùng đầm phá.

Lộc biển

Ông Phan An, Chi hội trưởng Chi hội Nghề cá Lộc Bình 2, cho biết: “Không phải đến giờ cư dân vùng đầm phá mới biết nuôi cá lồng, mà trước đó cả gần chục năm, từ nguồn giống cá ngoài tự nhiên, đặc biệt là con cá vẩu- một loại thủy sản thịt thơm ngon, đã được ngư dân bắt về từ ngoài cửa biển, đem ươm giống rồi nuôi. Từ những hộ đầu tiên, khi thu hoạch, thương lái tìm về lùng mua với giá cao, thì nhiều hộ dân trong xã đã biết khai thác "lộc biển" để phát triển kinh tế gia đình”.

Vào thời điểm tháng 6 - 7 âm lịch, người dân đi khai thác thủy hải sản trên đầm phá, sát cửa biển Tư Hiền, khi cất chuôn, họ phát hiện các loại giống cá hồng, vẩu, mú lẫn vào trong các loại hải sản khác. Đặc biệt giống cá vẩu là loài thủy sản mới, hình thù như giống cá chim, có màu sáng bạc, ngư dân chưa từng nuôi.  Sau một thời gian đưa vào ương nuôi, đến khi thu hoạch, thấy loài cá vẩu thịt thơm ngon, ăn ít tanh, giá bán khá cao, có thời cao điểm từ 250.000 - 300.000 đ/kg.

Từ sự “truyền miệng” của các ngư dân, nhiều hộ gia đình khai thác cá ở Lộc Bình, Vinh Hiền đã ra biển đặt chuôn và đáy, đánh bắt loài cá giống này đưa vào lồng nuôi. Đánh bắt cá vẩu giống cũng như các loài cá khác, vào thời điểm tháng 6 - 7 âm lịch và tháng 11 âm lịch.

Tháng 11 âm lịch cá giống con sinh sản từ biển, theo nguồn nước trôi vào đầm phá có kích thước chừng 0,5 gram. Nắm được quy luật này, qua nhiều năm kinh nghiệm, khai thác cá giống đã trở thành một nghề ăn nên làm ra của ngư dân miền đầm phá.

Nghề nuôi đầy triển vọng

Anh Lê Viết Khánh (thôn Tân Bình, xã Lộc Bình), một hộ nuôi cá vẩu nhiều năm chia sẻ kinh nghiệm: “So với các loài cá hồng, mú, cá vẩu có đặc tính chịu được độ ngọt khá tốt, là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là các loài cá tươi sống băm nhỏ. Vào thời điểm mới đưa vào nuôi có thể cho ăn 4 - 5 lần/ngày. Khi cá đã đủ lớn thì số lượng lần cho ăn giảm dần, còn 2 lần/ngày. Cá nuôi khoảng 6 - 7 tháng là cho thu hoạch với trọng lượng 1,2 - 1,5 kg/con”.

“Vừa qua, thông qua chương trình dự án Imola, Chi hội Nghề cá Lộc Bình 2 đã hỗ trợ cho người dân nuôi cá 1 lồng nuôi trị giá 1,2 tỷ đồng, 1 thuyền máy 80 triệu đồng và số lượng cá giống trị giá 120 triệu đồng. Lồng nuôi có chu vi 60 m, dự kiến vào cuối tháng 11 năm nay sẽ đưa vào thả nuôi”, ông Nguyễn Thái, cán bộ văn phòng xã Lộc Bình cho hay.

Hộ anh Khánh nuôi hơn chục lồng cá vẩu, mú, hồng, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn đứng ra thu mua cá của bà con, nhập lại cho các thương lái. Theo anh, mặc dù cá vẩu có giá trị kinh tế cao hơn các loài cá nuôi trong lồng, nhưng lại rất dễ bị chết trong quá trình vận chuyển. Nếu giải quyết được khâu vận chuyển, tránh xây xát cho cá, thì mô hình nuôi cá vẩu thương phẩm sẽ phát triển mạnh hơn nữa.

Ông Mai Văn Sỹ, cán bộ phụ trách thủy sản Phòng NN-PTNT huyện Phú Lộc cho biết: “Mô hình nuôi cá lồng ở các xã Lộc Bình, Vinh Hiền đã có trước đó nhưng phát triển mạnh từ năm 2010 đến nay. Toàn huyện có 1.500 lồng nuôi (300 lồng cá nước ngọt và 1.200 lồng cá nước mặn), riêng vùng biển Tư Hiển đã tập trung 750 lồng nuôi. Sản lượng bình quân đạt 150 - 200 tấn/năm. Bình quân mỗi hộ nuôi thu lãi từ 5 - 8 triệu đ/lồng/vụ; chủ yếu là cá vẩu".

Ông Trần Văn Lân, thôn Tân Bình, xã Lộc Bình- một hộ dân nuôi cá lồng có nhiều kinh nghiệm cho biết: “Thử làm một phép tính đơn giản. Nuôi các loại cá vẩu, hồng, mú sau hơn nửa năm là cho thu hoạch đạt trọng lượng khoảng 1 - 1,5 kg/con. Hiện với giá thị trường khoảng 200.000 - 250.000 đ/kg, thì nếu thả nuôi 200 con/lồng với kích cỡ thả 60 con/kg đến khi thu hoạch sẽ cho thu nhập lãi ròng không dưới 60 triệu đồng, cao hơn nhiều lần nuôi các loại thủy sản khác”.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm