| Hotline: 0983.970.780

Nuôi chim trĩ đỏ ít tốn thức ăn, thu nhập khá

Thứ Năm 29/09/2016 , 09:40 (GMT+7)

Dù mới nuôi chim trĩ đỏ nhưng anh Trương Thừa Vũ (30 tuổi) ở thôn 5, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã có thu nhập khá cao.

16-41-28_dsc_0938
Anh Trương Thừa Vũ bên chuồng chim trĩ đỏ

 

Dẫn chúng tôi ra trang trại nuôi chim trĩ phía sau nhà với diện tích chuồng rộng khoảng 50m2 được chia thành những ngăn, ô khác nhau cho phù hợp với từng lứa tuổi của chim, anh Vũ cho biết, chỉ sau 2 năm đàn chim trĩ đỏ đã được nhân giống lên 500 con. Đó là chưa kể cả trăm con chim trĩ giống, thịt khác đã được anh xuất bán. Hiện trang trại có 35 con chim giống, trong đó 28 con mái. Trứng chim trĩ được cho ấp nở để bán giống hoặc nuôi lớn cung cấp cho nhà hàng.

Cơ duyên đến với nghề nuôi chim trĩ đỏ của anh Vũ bắt đầu từ tháng 10/2014. Lần đó tình cờ lên mạng xem thông tin, anh đọc được mô hình nuôi chim trĩ đỏ sinh sản khá độc đáo, lợi nhuận cao hơn nuôi gia cầm nên đã đặt mua 35 con chim trĩ, trong đó có 28 con mái 1,5 tháng tuổi. Mỗi con chim trĩ giống được mua với giá 400.000 đồng.

Anh Vũ cho biết, so với các loại gia cầm được nuôi phổ biến khác (như gà, vịt), chim trĩ dễ nuôi hơn. Chim rất ít khi mắc bệnh, nếu có cũng chủ yếu là bệnh phổi rất dễ điều trị. Đặc biệt, loài chim này ăn rất ít nên không tốn thức ăn.

Chuồng chim được quây bằng lưới thép B40, bên trong được bao thêm lớp lưới cước mắt dày hơn để tránh chim con chui ra ngoài. Thức ăn hằng ngày của chim trĩ giống chế độ ăn uống của gà, là các loại cám, trộn với thóc và một số chất khác.

35 con trĩ giống lớn rất nhanh, đến tháng thứ 8 thì những con chim trĩ đỏ mái đồng loạt sinh sản. Loại chim này đẻ trực tiếp xuống đất và không tự ấp trứng nên anh Vũ phải thu lượm gửi tới lò ấp công nghiệp, trong vòng 3 tuần sẽ nở. Những lứa chim trĩ đầu tiên được anh bán giống cho người dân địa phương mua về nuôi làm cảnh. Mỗi con chim trĩ giống một tuần tuổi được bán với giá 70.000 đồng.

Anh Vũ cho biết, chim trĩ sinh sản theo mùa, thường mỗi năm hai đợt. Đợt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, đợt hai từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Bình quân mỗi năm một con chim mái có thể đẻ từ 68 - 80 trứng. Đặc biệt, số trứng, thời gian đẻ của chim trĩ còn phụ thuộc vào kỹ thuật nuôi, chế độ cho ăn và quản lý vật nuôi.

“Nếu cho ăn tăng lượng đạm động vật, canxi và sử dụng một số tác nhân phụ có thể cho chim trĩ đẻ 2 quả/ngày hoặc đẻ quanh năm theo ý thích của người nuôi”, anh Vũ chia sẻ. Tuy nhiên, theo ông chủ trẻ này, không nên ép trĩ giống đẻ nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trứng và tuổi thọ chim trĩ giống bị ngắn lại.

Vùng đất Lâm Hà quanh năm mát mẻ, mùa hè không quá nóng, mùa đông cũng chẳng lạnh nên rất thuận tiện cho loài chim trĩ đỏ sinh trưởng và phát triển.

Do đó, chỉ sau 2 năm được Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cấp giấy phép nuôi chim trĩ, anh Vũ đã nhân giống được 500 con. Khi trưởng thành, chim trĩ trống nặng tối đa đạt khoảng 1,7kg, chim mái chừng 1,2kg. Hơn một năm qua anh Vũ đã xuất bán cả trăm con chim trĩ giống và chim trĩ thịt thu lãi khá.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm