| Hotline: 0983.970.780

Nuôi chim yến tự phát

Thứ Ba 29/12/2015 , 07:13 (GMT+7)

Phong trào xây nhà nuôi chim yến ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) phát triển rầm rộ, thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính quyền địa phương vẫn loay hoay tìm cách quản lý...

Đổ xô nuôi

Xã Tam Quan Bắc có khá nhiều hộ dân đã đầu tư hàng tỉ đồng xây dựng những ngôi nhà cao tầng hoặc tận dụng tầng thượng để nuôi chim yến. Có nhà đang xây để ở nhưng thấy yến bay về, chủ nhà lại thay đổi thiết kế bằng cách giảm một phần diện tích nhà ở để “dành đất” nuôi yến. Thậm chí, có nhà nghỉ cũng tranh thủ “kiếm thêm” bằng cách xây chuồng nuôi yến ngay phía trên phòng lưu trú của du khách.

Dọc tỉnh lộ 639 - đoạn qua các thôn Thiện Chánh 1, Thiện Chánh 2, Tân Thành 2, chúng tôi đếm có gần 40 ngôi nhà tường xây kín mít chi chít lỗ thủng theo đúng kiểu nhà dành riêng cho chim yến ở. Điều đáng nói là do không được quản lý nên việc nuôi yến diễn ra khá lộn xộn, nhà nuôi yến được xây dựng xen lẫn trong khu dân cư. Việc lắp đặt hệ thống âm thanh để dẫn dụ chim yến gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt hàng ngày của người dân. Chưa kể mùi hôi từ phân chim yến thải ra khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm.

Đề cập về câu chuyện nuôi yến ở địa phương, một hộ dân ở thôn Tân Thành 2, kể khổ: “Mấy đứa trẻ nhà tôi, không lúc nào nó ngủ được tròn giấc cả, chỉ dăm mười phút tụi nó lại thức giấc. Trong bán kính vài chục mét mà có tới hai nhà nuôi chim yến, tờ mờ sáng là họ mở loa rồi.

Người lớn như tôi cũng chịu không nổi huống chi là con nít. Dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị, nhưng vẫn chưa thấy cơ quan nào đưa ra hướng xử lý. Những người nuôi thì có cơ hội làm giàu, còn chúng tôi ở gần đó thì ngày đêm liên tục bị tra tấn bởi âm thanh phát ra”.

Cần quy hoạch

Theo thống kê của UBND xã Tam Quan Bắc, toàn xã hiện có 56 hộ nuôi chim yến. Dự tính thời gian tới, số hộ nuôi yến sẽ tiếp tục tăng. Ông Trương Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND xã nói: “Giá trị kinh tế từ nghề nuôi yến mang lại khá cao, song việc phát triển ồ ạt loài vật nuôi này đang chứa đựng nhiều rủi ro, nhất là khi xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, địa phương cũng không thể cấm bà con nuôi, bởi lâu nay, vẫn chưa có quy định cụ thể, chính thức nào hướng dẫn về việc quản lý, cấp phép cho loại hình này hoạt động. Xã chỉ có thể khuyến cáo người dân không phát triển tràn lan vì chim yến rất dễ mắc phải vi rút cúm, nguy cơ lây truyền rất nhanh”.

Đó là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, tỉnh Bình Định cần tiến hành quy hoạch phát triển việc nuôi chim yến ở xa khu dân cư, khuyến cáo không làm nhà theo kiểu vừa nuôi chim yến ở tầng trên, vừa để con người sinh sống ở bên dưới...

Liên quan đến vấn đề này, năm 2013 Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến. Theo đó, Thông tư hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho Phòng NN-PTNT các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn. Tuy nhiên, theo UBND huyện Hoài Nhơn, công tác này hiện mới chỉ dừng lại ở việc thống kê, rà soát và nhắc nhở các chủ cơ sở đảm bảo công tác vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, việc nuôi chim yến ở các địa phương trong tỉnh nói chung và xã Tam Quan Bắc nói riêng thời gian qua còn mang tính tự phát, chưa có sự quản lý của các ngành chức năng. Vì vậy, việc quản lý các hộ nuôi yến còn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt là vấn đề phòng dịch bệnh.

Trước mắt, để đề phòng hiểm họa dịch bệnh có thể phát sinh và lây lan, cần tiến hành ngay việc giám sát các nhà nuôi yến. Những người có trách nhiệm phải thường xuyên lấy mẫu chim yến sống, tổ yến và phân yến tại tất cả hộ nuôi và tiến hành xét nghiệm.

Bên cạnh đó, các nhà nuôi yến phải thực hiện thường xuyên việc tiêu độc, khử trùng nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan ra bên ngoài. Đồng thời, các hộ cần theo dõi đàn yến ở nhà mình, nếu phát hiện chim mắc bệnh phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm