| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cua đinh nặng 54 kg làm cảnh

Thứ Ba 18/10/2011 , 16:23 (GMT+7)

Con cua đinh (ba ba miền Nam) nặng 54 kg, dài 1,2 m, 4 thanh niên vất vả mới khiêng được nó ra khỏi hồ nước.

Con cua đinh (ba ba miền Nam) nặng 54 kg, dài 1,2 m, 4 thanh niên vất vả mới khiêng được nó ra khỏi hồ nước.

Đọc báo thấy ba ba khổng lồ bắt dưới sông Hồng (Hà Nội) nặng 24 kg, một doanh nhân bất động sản ở khu đô thị Nam Cần Thơ tiết lộ, ông đang sở hữu con cua đinh nặng hơn gấp đôi chú ba ba ở Hà Nội.

Ngày 17/10, để chứng minh, ông nhờ 4 người nhảy xuống hồ kéo cua đinh đưa lên cân. Động vật họ nhà rùa của vị doanh nhân này nặng đến 54 kg, dài 1,2m, ngang 0,7 m. Chủ nhân cho biết, mỗi ngày con vật ăn khoảng một kg cá.

Ba ba "khủng” ở miền Tây nặng 54kg.

Theo vị doanh nhân, hơn nửa năm trước ông mua lại con cua đinh từ một người nông dân đã nuôi 7 năm rồi đem thả làm cảnh tại hồ nước trước nhà.

Ngoài con cua đinh "khủng" ở khu đô thị Nam Cần Thơ, tại vùng đất Tây Đô này còn có doanh nghiệp đang nuôi con cùng loại nặng chừng 43 kg.

Theo các nhà khoa học, cua đinh có thể đạt đến trọng lượng 60-70 kg, khỏe và rất dữ nên bắt rất khó. Giá cua đinh thịt hiện nay tại Cần Thơ mỗi ký lên đến trên 500.000 đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.