| Hotline: 0983.970.780

Nuôi lợn sạch, lợi ích kép

Thứ Năm 26/03/2015 , 06:12 (GMT+7)

Ông Đặng Anh Tuấn, chủ trang trại lợn ở xã Văn Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, năm 2013 ông đầu tư gần 20 triệu đồng làm đệm lót sinh học (ĐLSH) trên diện tích 900 m2 chuồng trại.

Nguyên liệu chủ yếu để tạo ĐLSH là men sinh Balaxa khung 1 mua từ Học viện Nông nghiệp VN và mùn cưa, bột ngô. Từ chuồng nuôi truyền thống, ông Tuấn chỉ để lại 1/3 diện tích nền cứng làm nơi lợn ăn, uống nước. Diện tích còn lại được hạ độ cao và lót đệm dày 60 cm.

Với hệ thống này, toàn bộ chất thải từ lợn sẽ thẩm thấu và được men Balaxa khung 1 có trong ĐLSH sẽ phân hủy. Ông Tuấn cho rằng, nuôi lợn sử dụng ĐLSH giúp giảm nhân công vệ sinh chuồng trại, giảm 90% lượng nước tưới chuồng.

Do ĐLSH có khả năng sinh nhiệt nên người chăn nuôi không mất chi phí thắp điện sưởi ấm cho lợn trong mùa đông. Tuy vậy, lợn có tập quán thải phân tập trung nên mỗi sáng sớm phải đảo chuồng, phân tán lượng phân đều khắp chuồng để phân được phân hủy nhanh nhất; không để nước từ máng ăn, vòi nước chảy xuống ĐLSH.

Theo ông Tuấn, việc làm này rất đơn giản và không mất nhiều thời gian nhưng nếu người chăn nuôi không duy trì đều đặn thì men Balaxa khung 1 sẽ chết dần, chuồng sẽ bốc mùi thối.

Bên cạnh đó, mật độ lợn trong chuồng nuôi phải phù hợp (khoảng 1 con/1,5 m2) để đảm bảo không thừa, không thiếu chất thải cho vi khuẩn men sống và hoạt động. Đây chính là những yếu tố quyết định sự thành bại của mô hình.

ĐLSH được sử dụng đúng kỹ thuật sau 1,5 năm sẽ phải thay mới, đem bón cho các loại cây trồng đều rất tốt. Chính vì vậy, lần đầu thải loại, ông Tuấn đã bán cho người dân và thu về trên 20 triệu đồng. Thu bù chi nên thực tế người chăn nuôi không mất chi phí đầu tư làm ĐLSH.

Hiện nay, trang trại của ông Tuấn nuôi 150 con lợn nái sử dụng bể khí biogas giải quyết vấn đề năng lượng cho trại lợn và làm thức ăn cho 2 ha ao cá. Trang trại thường xuyên có 800 - 1.000 con lợn thịt sử dụng ĐLSH.

Được biết, với việc tạo ra môi trường chăn nuôi sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tuân thủ chặt chẽ quy trình chăn nuôi khép kín, trang trại của ông Đặng Anh Tuấn đã được cấp giấy chứng nhận ATVSTP.

Thay vì xuất hàng theo từng lứa lợn, hiện nay, ông Tuấn nhận cung cấp cho lái buôn trong huyện với số lượng cố định 10 con/ngày. Ông Tuấn tự nhân giống và mỗi năm xuất từ 50 - 100 lợn nái hậu bị; 300 tấn lợn thịt, lãi ròng hàng năm từ 1 - 1,5 tỷ đồng.

Nhận thấy việc sử dụng ĐLSH trong chăn nuôi mang lại nhiều lợi ích, đầu năm 2014, ông Nguyễn Đình Hải, chủ một gia trại tại xóm 4 xã Văn Sơn cũng áp dụng mô hình.

Ông Hải xây dựng 80 m2 chuồng trại ngay trong vườn nhà. “Lúc đầu, các hộ xung quanh kịch liệt phản đối, một vài lá đơn đã được gửi lên xóm, xã. Tôi phải viết giấy cam đoan, nếu để xẩy ra ô nhiễm môi trường sẽ lập tức tháo dỡ trang trại nên mới được xây dựng. Thật may là mô hình có nhiều ưu việt, khử mùi đến trên 90%.

Chăn nuôi sử dụng ĐLSH rất phù hợp với mô hình gia trại trong các địa bàn dân cư hoặc các trang trại vừa và nhỏ, chi phí đầu tư thấp, khoảng 300.000 đ/m2, ít hơn rất nhiều so với xây dựng bể khí biogas nhưng hiệu quả khử mùi rất cao.

Năm 2014, tôi xuất chuồng 12 lứa lợn (24 tấn), lãi ròng trên 200 triệu đồng. Hiện nay, tôi đang tìm mặt bằng để mở rộng quy mô trang trại”, ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, nuôi lợn sử dụng ĐLSH chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là mẫu mã lợn không bắt mắt, lợn không được tắm táp nên da, lông không được bóng mượt. Vì điều này, người chăn nuôi sử dụng ĐLSH cần lấy chất lượng làm tiêu chí hàng đầu bù lại vấn đề ngoại hình.

Ông Hải chia sẻ: “Thông thường, một con lợn ăn hết 175 - 200 kg thức ăn trong suốt thời gian từ khi sinh ra đến lúc xuất chuồng. Nếu sử dụng hoocmon tăng trưởng thì thời gian sinh trưởng được rút ngắn còn 4 - 4,5 tháng, lượng thức ăn không thay đổi nhưng thịt không ngon.

Hiện tại, chúng tôi không sử dụng hoocmon tăng trưởng, thời gian nuôi kéo dài 5 - 5,5 tháng, da, lông không bóng mượt nhưng thịt thơm ngon nên được lái buôn ưa chuộng đặt hàng. Trong khi một số trang trại bí đầu ra thì chúng tôi vẫn ung dung, giá bán bao giờ cũng cao hơn các trang trại khác trong vùng 3 - 4 giá”.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm