| Hotline: 0983.970.780

Nuôi nai thu nhập khá

Thứ Ba 10/01/2017 , 15:05 (GMT+7)

Dù nghề nuôi nai không còn “hót”, nhưng ông Dương Văn Tâm, thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn duy trì đàn nai khai thác nhung cho thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm.

09-18-56_1
Ông Tâm duy trì đàn nai cho thu nhập khá
 

Ông Tâm cho biết, tính đến nay ông đã có thâm niên trong nghề nuôi nai trên 20 năm. Hiện nhiều người không còn mê nghề nuôi nai, bởi những năm gần đây sản phẩm nhung nai tiêu thụ chậm. Một phần là do nhung nai là sản phẩm “xa xỉ” nên giá đắt đỏ. Bên cạnh đó, nghề nuôi yến đang phát triển khiến thêm các sản phẩm cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên nhờ ông gây dựng đàn từ trước hiện chỉ có thu chứ không đầu tư, sản phẩm nhung nai khai thác có chất lượng nên được thị trường ưa chuộng.

“Lúc khởi nghiệp tôi chỉ sở hữu 2 cặp giống, nhưng đến nay đàn nai được duy trì 20 con, trong đó 11 con đực và 9 con nái. Trung bình mỗi năm tôi khai thác từ 15 - 20kg nhung cung cấp cho thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận. Với giá nhung hiện nay dao động từ 4,5 - 5 triệu đồng/kg, dịp Tết giá có thể tăng từ 5,5 - 6 triệu đồng/kg, vì quan niệm dân gian mua nhung là "mua lộc”, ông Tâm cho biết thêm.

Cũng theo ông Tâm, nghề nuôi nai rất dễ, thậm chí không tốn công chăm sóc nhiều như nuôi bò. Do đó, dù nuôi 20 con nai nhưng hằng ngày ông vẫn ra đồng sản xuất 2,5 sào rau màu và hoa Tết, cũng cho thu nhập khá.

Tôi tò mỏ hỏi thêm cách chăm sóc nai như thế nào mà dễ. Ông cho biết, nai không kén thức ăn. Các sản phẩm phụ thu nông nghiệp đều ăn được, tuy nhiên sở thích của nai là ăn các loại trái cây, đặc biệt là chuối. Nhờ ăn chuối không chỉ giúp nai khỏe mạnh, mà còn nuôi nhung tốt.

“Trước khi nuôi nai tôi từng nuôi bò, heo. Qua nhiều năm tôi nhận thấy nai dễ nuôi và chăm sóc, vì chúng ăn bất cứ thứ gì như lá cây, rau cỏ, trái cây nên chi phí đầu tư rất thấp. Nhưng để nai sinh trưởng và phát triển tốt tôi thường cho ăn theo sở thích của chúng. Nó thích ăn gì là tôi cho ăn cái đó. Nhờ vậy đàn nai nhà tôi nuôi khỏe mạnh cho nhung trung bình đạt từ 2 - 4kg/con/năm”, ông Tâm khẳng định.

09-18-56_2
Hiện ông Tâm có đàn nai 20 con
 

Ông Tâm lưu ý bà con có dự định nuôi nai cần tìm hiểu về kỹ thuật và kinh nghiệm những người đi trước cũng như về nguồn gốc giống và đặc tính của nai để dễ chăm sóc. Ngoài ra, trong việc khai thác nhung hay đến thời kỳ nai đẻ, người nuôi cũng cần phải biết quy trình để xử lý. Cụ thể, như khâu cắt nhung, phải kiểm tra kỹ chuồng trại, bố trí cát lót chuồng, dụng cụ cắt nhung, rơm lót đầu nai… để khi giật nai xuống cắt không làm bị thương dẫn đến chết.

"Đối với nai đực nên mua con giống lúc 6 tháng tuổi. Nai 2 năm tuổi có thể cho nhung, nếu chăm sóc tốt mỗi năm có thể cho nhung hai lần. Đối với nai cái, sau khi sinh từ 8 - 10 tháng tuổi sẽ phối đực, mang thai và đẻ 1 con 1 lần và nuôi 4 tháng tuổi có thể bán giống", ông Tâm chia sẻ.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm