Những năm qua, phong trào nuôi ong lấy mật ở huyện Tân Sơn (Phú Thọ) phát triển mạnh. Nhiều gia đình giàu lên nhờ biết đầu tư nuôi ong có khoa học, bài bản.
Ông Đinh Văn Chờ, Trưởng khu Bình, xã Mỹ Thuận cho biết, cả khu hiện có 17 hộ nuôi ong với trên 600 đàn, đều cho thu nhập ổn định.
Điển hình là anh Hà Văn Tà (SN 1990) có hơn 5 năm nuôi ong lấy mật. Từ 10 đàn ong ban đầu, đến nay anh đã có 120 đàn. Mỗi năm cho thu trên 1.000 lít mật. Bình quân lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm từ bán ong giống và mật.
Theo anh Tài, nuôi ong là nghề “một vốn bốn lời” vì chi phí đầu tư thấp, không tốn nhiều diện tích đất, chi phí xây dựng chuồng trại thấp. Nguồn thức ăn cho ong được tận dụng trong thiên nhiên, là hoa vải, nhãn vào tháng 3, 4; hoa keo, bạch đàn vào tháng 9, 10.
Hiện toàn huyện Tân Sơn có trên 2.300 đàn ong chủ yếu ở các xã Mỹ Thuận, Văn Luông, Long Cốc… mỗi năm cho thu hàng vạn lít mật. Tuy có tiềm năng phát triển nhưng nghề nuôi ong ở đây chủ yếu là tự phát. Mật ong làm ra vẫn chưa được quảng bá rộng rãi.