| Hotline: 0983.970.780

Ô nhiễm nguồn nước hồ Trị An

Thứ Sáu 28/08/2015 , 07:15 (GMT+7)

Thời gian qua tình trạng người dân xả thải bừa bãi xuống lòng hồ Trị An (Đồng Nai) diễn ra khá phổ biến, khiến mặt nước ngày càng trở nên ô nhiễm nặng...

Có mặt tại chợ cá Phú Cường thuộc ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán từ rất sớm, chúng tôi chứng kiến cảnh xả rác thải bừa bãi ở đây.

Vào mùa này, khi nước ở hồ Trị An đã rút cạn thì các chủ vựa cá cũng di dời sạp xuống tận nơi tiếp giáp mực nước đáy lòng hồ để thu mua cá của các ngư dân.

Từ đó, các dịch vụ ăn uống, các mặt hàng khác cũng kéo xuống đây buôn bán tấp nập nên lượng rác thải hàng ngày đang đổ xuống khắp các bến bãi.

Theo quan sát của chúng tôi, rác thải đủ các loại như: túi nilon, thùng xốp, vỏ măng, vỏ dừa, các đồ đựng thức ăn nước uống..., vứt xuống mặt nước hồ tạo thành một lớp dày toàn rác.

Thậm chí nhiều con cá ươn bán không được cũng vứt xuống đây, lâu ngày xác cá phân hủy bốc mùi hôi tanh không chịu nổi. Một tiểu thương cầm bịch túi nilon đựng rác định vứt xuống hồ, nhưng khi thấy chúng tôi đang ghi hình thì vội quay trở lại giấu ở sạp.

Còn tại bến Thánh Tâm thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, nơi các loại tàu, ghe thường ra vào để tránh mưa, gió thì tình trạng xả rác thải xuống đây cũng rất nhiều.

14-55-28_2
Rác thải đã khiến nước nơi đây chuyển sang màu xanh đục, trông rất dơ bẩn (Ảnh chụp tại bến Thánh Tâm, thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất)

Thực tế, khi rác cũ chưa kịp phân hủy thì rác mới đã đổ dồn lên tạo thành những lớp rác dày đặc quánh, khiến mặt nước nơi đây chuyển sang màu xanh đục bốc mùi ô nhiễm.

Theo một số hộ dân hàng ngày sinh sống trên những bè nổi, nước ở đây hiện đang bị ô nhiễm hôi thối và rất ngứa. Thậm chí, ở dọc hai bên suối Reo có nhiều hộ dân sinh sống và chăn nuôi heo khiến nguồn phân xả xuống lòng suối suốt ngày đêm.

Nhất là mỗi khi có mưa xuống, rác thải theo nước suối đổ xuống lòng hồ Trị An gây ô nhiễm nặng.

Theo Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn (KBT) Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, kể từ khi tiếp nhận quản lý hồ Trị An, KBT rà soát thì có 5 điểm thường xảy ra trình trạng người dân xả rác xuống lòng hồ.

Cụ thể: Huyện Vĩnh Cửu có 2 điểm: Bến cá ở khu phố 1 thuộc trị trấn Vĩnh An và bến cá Suối Tượng ở ấp 4, xã Mã Đà; huyện Thống Nhất có bến đậu Thánh Tâm ở ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1; huyện Định Quán có bến Đồi Cá ở ấp Vĩnh An, xã La Ngà và bến cá cầu La Ngà ở ấp 1, xã Phú Ngọc.

14-55-28_3
Nhiều lần Khu bảo tồn phối hợp đoàn thanh niên xã Phú Cường ra quan thu gom, dọn dẹp rác thải tại bãi bến cá Phú Cường. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn

Ngoài ra, một số ít cụm dân cư sinh sống ven hồ cũng có thói quen xả rác thải xuống lòng hồ gây ô nhiễm.

"Hồ Trị An có diện tích khoảng 323km², với dung tích là 2,76 tỷ m³ nước nằm phía thượng nguồn sông Đồng Nai, vừa phục vụ mục đích thủy điện, vừa là công trình điều tiết nước, đẩy mặn cho các tỉnh, thành phố phía hạ lưu gồm Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Hiện khu vực khu vực cách cầu La Ngà khoảng 1,5km về phía hạ lưu sông Đồng Nai, nguồn nước bị ô nhiễm nặng". - Ông Nguyễn Hữu Phước.

Trao đổi với PV, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBT Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai Nguyễn Hữu Phước cho biết, thời gian qua không chỉ bằng các biện pháp tuyên truyền suông, hạt còn phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương nhiều lần ra quân thu gom, dọn dẹp rác thải tại các bãi cá Phú Cường, Đồi Cá…nhân ngày môi trường, ngày đất ngập nước.

Do vậy, khoảng 3 năm trở lại đây, nhìn chung tình trạng xả thải bừa bãi xuống lòng hồ đã giảm. Tuy nhiên, thời gian tới, hạt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau.

Theo ông Phước, hiện KBT thường xuyên tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đến cộng đồng dân cư.

Cụ thể, bằng các hình thức như treo băng rôn, phát thanh lưu động, phát tài liệu bướm, tặng vở học sinh nghèo có nội dung bảo vệ môi trường; tổ chức hội nghị tuyên truyền tại địa bàn dân cư…

Còn đối với một số nhỏ cụm dân cư sinh sống ven hồ có hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định, KBT cũng đã làm việc với chính quyền địa phương liên quan và đề nghị họ phải có giải pháp ngăn chặng kịp thời, tránh để tình trạng trên tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.