| Hotline: 0983.970.780

Ô tô gây tai nạn liên hoàn tại Hà Nội

Thứ Sáu 20/08/2010 , 08:24 (GMT+7)

Tại cầu Trắng (Hà Đông, Hà Nội) chiếc xe Jolie bất ngờ mất lái đâm mạnh vào hai chiếc xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 19/8, tại cầu Trắng (Hà Đông, Hà Nội) chiếc xe Jolie bất ngờ mất lái đâm mạnh vào hai chiếc xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Nhiều người dân cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 19/8, chiếc xe Jolie mang BKS 30Z 2667 bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe tải BKS 34R 7241. Theo đà, chiếc xa tải đâm vào đuôi xe Hyundai Getz mang BKS 30V 5059. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải và Hyundai Getz đang dừng chờ đèn đỏ.  

Chiếc xe Jolie bị "bay" toàn bộ phần nóc

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe Jolie bị biến dạng toàn bộ phần nóc xe phía trước, một phần đầu bên phải xe vỡ nát, biến dạng. Chiếc xe Huyndai Getz bị móp phần đuôi xe và vỡ rụn tấm kính sau. Người dân cho biết tài xế chiếc xe này bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Người lái xe Getz được xác định là chị Nguyễn Thị Thu (trú tại Thanh Oai, Hà Nội), lái xe tải là anh Nguyễn Văn Huân (SN 1976, trú tại Ân Thi, Hưng Yên).

Ngay khi sự việc xảy ra, tổ công tác đội CSGT số 7 đã có mặt kịp thời, phân luồng giao thông và nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời giải phóng hiện trường. Đến 21 giờ 30, hiện trường đã được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo VTC News)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.