| Hotline: 0983.970.780

Obama: "Không thể quên bài học chiến tranh Việt Nam"

Thứ Ba 29/05/2012 , 21:17 (GMT+7)

Trong Ngày tưởng niệm của Mỹ hôm 28-5 (29-5 giờ Việt Nam), tổng thống Barack Obama gọi cuộc chiến VN “là một trong những chương lịch sử đau đớn nhất” mà nước Mỹ “không thể nào quên”.

Trong Ngày tưởng niệm của Mỹ hôm 28-5 (29-5 giờ Việt Nam), tổng thống Barack Obama gọi cuộc chiến VN “là một trong những chương lịch sử đau đớn nhất” mà nước Mỹ “không thể nào quên”.

Vợ chồng tổng thống Mỹ cùng bà Rose Mary Brown (giữa) - vợ của một cựu binh Việt Nam thiệt mạng trong chiến tranh - đặt vòng hoa tại Đài tưởng nhiệm Cựu chiến binh Việt Nam - Ảnh: AFP

Buổi lễ có sự tham dự của các cựu binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam cùng thân nhân. “Vì những bài học nặng nề ở Việt Nam mà ngày nay chúng ta sử dụng sức mạnh của nước Mỹ thông minh hơn” - tổng thống Obama phát biểu bên cạnh bức tường tưởng niệm khắc tên hơn 58.000 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ngụ ý nói đến cách thức Mỹ triển khai quân đội trong tương lai.

Ông Obama hứa chỉ phái quân lính ra chiến trường nếu có sứ mệnh cụ thể hay chiến lược rõ ràng.

“Không bao giờ được quên cái giá của chiến tranh, gồm những mất mát kinh hoàng của thường dân vô tội, không chỉ ở Việt Nam mà là tất cả các cuộc chiến tranh. Chúng ta ghét chiến tranh” - ông Obama nói.

Khi nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày phát động chiến tranh can thiệp vào Việt Nam, ông Obama cũng nhắc đến cuộc chiến ở Iraq đã kết thúc và sắp tới là cuộc chiến ở Afghanistan: “Sau gần một thập kỉ dưới mây đen chiến tranh, chúng ta có thể thấy ánh sáng ngày mới”.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống Mitt Romney của đảng Cộng hòa chọn Ngày tưởng niệm để tuyên bố rằng thế giới là một nơi rất nguy hiểm, và nước Mỹ cần duy trì sức mạnh quân sự hùng mạnh nhất của mình.

Ông Romney cho rằng nước Mỹ hiện tại có hai con đường tiến tới phía trước. Một con đường “là đi theo lối của châu Âu, thu hẹp quy mô quân đội và đầu tư cho các nhu cầu xã hội”. Con đường còn lại là “duy trì lực lượng quân đội Mỹ mạnh nhất thế giới, không có thế lực nào so sánh được”.

Theo Tuổi trẻ

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm