| Hotline: 0983.970.780

Ổi găng Đông Dư

Thứ Hai 27/09/2010 , 10:40 (GMT+7)

Quả ổi găng Đông Dư trồng trên đất bãi vỏ mỏng, cùi dày, ăn xanh thì giòn, ăn chín thì mềm, ít hạt và thơm...

Là một xã làm nghề thuần nông với những cánh bãi màu mỡ nằm ven sông Hồng được phù sa bồi đắp hàng năm đã tạo nên những sản vật quí hiếm nổi tiếng tự ngày xưa như cải bẹ Đông Dư, ngày nay như rau gia vị các loại Đông Dư và đặc biệt là trái ổi găng Đông Dư có một không hai của xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Dịp Tết Trung thu, hầu như khắp phố phường Hà Nội đi đâu cũng bắt gặp những trái ổi găng chín vàng tỏa mùi hương thơm quyến rũ níu kéo mọi người, nhất là các bà các chị. Con gái tôi ra phố một lúc mang về một túi ổi găng to thơm phức và khoe những hiểu biết của mình về các giống ổi: “Ổi Bo Thái Bình quả to nhưng ăn cứng và nhiều hạt; ổi Đài Loan quả cũng to, tuy ít hạt nhưng lại ăn nhạt; ổi Châu Nghệ miền Nam đưa ra có vị chát; ổi đào, ổi Tàu lai quả nhũn, nhiều hạt, không thơm như quả ổi găng Đông Dư trồng trên đất bãi vỏ mỏng, cùi dày, ăn xanh thì giòn, ăn chín thì mềm, ít hạt và thơm”.

Theo chân những người xe thồ chuyên cất ổi găng, tôi đi dọc bờ đê sông Hồng để về thăm làng ổi găng nổi tiếng của mảnh đất Hà thành ngàn năm văn hiến theo lời mời của Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đông Dư. Anh Nguyễn Năm, người chuyên cung cấp rau gia vị an toàn của HTX Đông Dư cho các nhà hàng, khách sạn trong nội thành nói với tôi: Dọc theo đê sông Hồng có nhiều nơi trồng giống ổi găng này như Cự Khối (Long Biên), Bát Tràng, Đa Tốn (Gia Lâm)… nhưng chỉ có ổi Đông Dư trồng trên đất bãi có pha sét mới có vị ngọt và hương thơm riêng, bán được giá mà các xã khác không có được.

Tiếp chúng tôi, chủ nhiệm HTX DVNN Đông Dư, Nguyễn Quang Huy cho biết: Đông Dư có 153ha đất canh tác chủ yếu trồng cấy lúa và trồng màu, trồng cây ăn quả, trong đó nguồn thu chủ yếu là từ sản xuất rau gia vị an toàn và trồng ổi găng. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 1.040 hộ dân thì có tới gần 1.000 hộ có đất trồng ổi với tổng diện tích lên tới trên 60ha; hơn 300 hộ gia đình tham gia sản xuất rau và rau gia vị an toàn trên diện tích khoảng 30ha. Rau gia vị an toàn và ổi găng Đông Dư là những sản phẩm tạo được uy tín trong lòng người tiêu dùng Thủ đô từ nhiều năm nay nhờ chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm với thương hiệu an toàn của 19 loại rau, củ quả được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp từ tháng 4-2007 trong đó có giống ổi găng Đông Dư.

Theo ông Huy, ổi găng là giống dễ trồng, dễ chăm sóc, đầu tư ít nhưng cho thu nhập cao; có thể chịu được úng ngập trong mùa lũ dâng nên ở HTX chủ trương “chuyển vườn ra đồng” nhằm mở rộng diện tích trồng ổi như một loại cây mũi nhọn ngay cả trên đất bãi để thâm canh tăng vụ. Trong những năm gần đây HTX đã phối hợp với các nhà khoa học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội triển khai một số công trình nghiên cứu khoa học về cây ổi để chuyển giao cho nông dân đạt kết quả rất tốt. Nhiều biện pháp kỹ thuật mới được đưa vào áp dụng như cắt tỉa, bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là chống ruồi vàng đục quả theo thâm canh bền vững góp phần làm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả thu hoạch. Một dự định khá táo bạo về chế biến nước quả từ trái ổi găng tại chỗ nhằm tạo thêm việc làm cho xã viên, sẽ được triển khai nay mai cũng được chủ nhiệm Huy chia sẻ.

Theo thời vụ, giá ổi thu mua tại vườn như hiện nay (chính vụ tháng 8-9 âm lịch) có giá từ 5-7 ngàn đồng/kg, trong khi vụ trái có thể lên tới 10-12, thậm chí 15 ngàn đồng/kg. Với 1 hộ có khoảng 200m2 đất, có thể trồng được từ 10-15 gốc ổi, mỗi năm cho thu nhập không dưới 12 triệu đồng.

Cùng với rau an toàn, rau gia vị an toàn, ổi găng mang thương hiệu Đông Dư đang góp phần làm thay đổi bộ mặt của một xã thuần nông ven Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất