| Hotline: 0983.970.780

Ôm bom tự sát cùng người yêu 14 tuổi

Thứ Năm 14/04/2011 , 09:25 (GMT+7)

Cãi nhau và bị bố người yêu đuổi về, Công (18 tuổi) bất ngờ ôm chặt cô gái và cho nổ bom mang theo khiến cả hai tử vong.

Cãi nhau và bị bố người yêu đuổi về, Công bất ngờ ôm chặt cô gái và cho nổ bom mang theo khiến cả hai tử vong.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Buôn Đôn, Đắk Lắc đã có kết luận điều tra ban đầu vụ nổ bom tự chế làm chết 2 người và bị thương 2 người xảy ra tại nhà ông Vũ Biên Thùy, ở thôn 1, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn.

Theo đó, tối 11/4, Trần Văn Công (18 tuổi, trú ở xã Ea Nuôl) tìm đến nhà ông Thùy để gặp con gái ông là Vũ Thị Minh Nhi (14 tuổi) nói chuyện. Khi đến, Công có mang theo một chai thủy tinh giấu trong người (bom tự chế).

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa đôi bên đã xảy ra cự cãi. Thấy vậy, ông Thùy liền đuổi Công ra khỏi nhà. Bất ngờ, Công ôm chặt lấy Nhi và cho phát nổ chai thủy tinh mang theo. Hậu quả, Công và Nhi chết ngay tại chỗ. Ông Thùy cùng một người hàng xóm đứng ngoài nhà bị thương nặng. Một số đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng.

Theo gia đình nạn nhân, Công và Nhi yêu nhau từ trước. Trong thời gian này, Công đi làm ở xa và có nghe thông tin Nhi quen người khác nên ghen tuông, nảy sinh mâu thuẫn. Trước khi đến gặp Nhi, Công có đi uống rượu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.