| Hotline: 0983.970.780

Ồn ào tuổi Công Phượng

Chủ Nhật 09/11/2014 , 21:51 (GMT+7)

Công Phượng vừa là thủ quân của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á nhưng theo một số hồ sơ, tiền đạo gốc Nghệ An có thể đã 21 tuổi.

Mọi nghi vấn bắt đầu dấy lên từ hồ sơ trước sau bất nhất của Học viện HAGL Arsenal JMG. Theo danh sách được Học viện này đăng ngày 15/12/2007 thì Công Phượng sinh ngày 21/1/1996, tức năm nay anh chỉ mới 18 tuổi.

Còn theo danh sách học viên khóa một của Học viện bầu Đức đăng ngày 10/6/2012, Công Phượng bất ngờ tăng thêm 1 tuổi.

Ngày sinh của cầu thủ quê Đô Lương (Nghệ An) bây giờ là 21/1/1995. Đó cũng là ngày sinh được người hâm mộ biết đến rộng rãi và được chấp nhận chính thức tại tất cả các giải đấu lớn thời gian vừa qua.

Có thể nói ngay từ bước đầu, tuổi thật của Công Phượng đã trở thành mối nghi vấn trong lòng khán giả.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi cuốn sổ hộ khẩu của gia đình Công Phượng, bao gồm cả người anh đã khuất Nguyễn Công Khoa được công bố. Theo đó, ngày sinh của Công Phượng lại là 21/1/1993. Điều đáng nói, chính bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng, đã ký xác nhận điều này.

Tuy nhiên, ngay trang kế tiếp, bên cạnh năm sinh gốc của Công Phượng, bất ngờ xuất hiện dòng chữ “khai sinh lại” năm 1995 và được đóng dấu xác nhận của địa phương.

Chuyện khai sinh lại không phải chuyện hiếm gặp trong xã hội Việt Nam, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Công Phượng được khai sinh lại để làm gì?

Câu trả lời nhận được từ ông Đặng Công Giang, cán bộ hộ tịch xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương là, do hồ sơ, giấy tờ thất lạc nhiều nên năm 2010 xã tổ chức làm lại sổ đăng ký khai sinh. Trong sổ đăng ký khai sinh mở ngày 26/11/2010, trang số 813 viết rất rõ ràng Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995.

Những giấy tờ sau đó của Công Phượng từ khi ký hợp đồng với Học viện HAGL Arsenal JMG năm 2007 đều có chứng thực rõ ràng của chính quyền địa phương và ghi năm sinh là 1995.

Về phía gia đình Công Phượng, cha mẹ cầu thủ này đều khẳng định người con thứ tư của mình sinh năm 1995.

Bà Nguyễn Thị Hoa khẳng định: “Không có chuyện gia đình chúng tôi khai sai tuổi cho cháu. Từ giấy khai sinh đến các giấy tờ của cháu đều sinh ngày 21/1/1995”.

Ông Nguyễn Công Bảy còn bức xúc: “Không hiểu họ có thông tin ở đâu mà nói con trai tôi sinh năm 1993. Tôi khẳng định con trai tôi sinh ngày 21/1/1995, năm nay cháu 19 tuổi”.

15-36-46_nh-2
Năm sinh Công Phượng được sửa lại, có đóng dấu của địa phương

Cùng một cầu thủ, có một cha một mẹ nhưng lại có thể sở hữu tới ba số tuổi khác nhau. Đó rõ ràng là điều khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn về tuổi thật của thủ quân U19 Việt Nam.

Một chi tiết vừa được đưa ra chứng minh Công Phượng không thể sinh năm 1993, đó là người anh đã khuất Công Khoa đã sinh năm này. Rõ ràng Công Phượng không thể sinh ngay đầu năm này cùng với người anh.

Mặc dù vậy, những ai còn nghi ngờ Công Phượng ngoài 19 tuổi vẫn có thể tìm thấy lý do để vin vào khi một số người dân huyện Đô Lương vẫn nhớ rằng thủ quân U19 Việt Nam tham dự Hội khỏe Phù Đổng năm học 2004-2005 lúc đang học lớp 6. Điều đó có nghĩa, Công Phượng 11 tuổi năm 2004 và sinh năm 1993 mới hợp lý.

Cho đến giờ này, nhân vật chính Công Phượng vẫn im lặng, giống như cách anh vẫn làm trước giới truyền thông từ xưa đến nay.

Tuổi thật của tài năng trẻ số một Việt Nam vẫn sẽ là một bí ẩn với người hâm mộ chừng nào người ta tìm thấy những bằng chứng chính xác nhất, chẳng hạn như đo tuổi xương hay tìm được giấy chứng sinh của anh.

Bầu Đức bảo vệ Công Phượng

Trước thông tin Công Phượng gian lận tuổi, bầu Đức khẳng định: “Khi tuyển sinh, chúng tôi chỉ quan tâm đến những giấy tờ cơ quan công an cung cấp, đó là hộ khẩu, giấy khai sinh. Hồ sơ của ai hợp lệ thì chúng tôi nhận”.

Ông chủ của Tập đoàn HAGL cũng cho biết, tất cả những giấy tờ của thủ quân U19 Việt Nam đều ghi rõ năm sinh là 1995. Bầu Đức cho biết thêm, ông chỉ quan tâm đến tài năng và đạo đức của Công Phượng, những vấn đề khác ông không để ý.

 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm