| Hotline: 0983.970.780

Ông bà nội "ghẻ" đánh trọng thương cháu trai

Thứ Năm 04/02/2010 , 10:24 (GMT+7)

Trận đòn khiến cháu Minh (30 ngày tuổi) bị chấn động não, chấn thương bàn tay phải, gối trái, chấn thương sọ não kín...

Cháu Trần Văn Minh (30 ngày tuổi) đã bị chấn động não, chấn thương bàn tay phải, gối trái và chấn thương sọ não kín… sau khi hứng chịu trận đòn của bà nội "ghẻ" và hai người cô ruột.

Ngày  3/2, mẹ bé Minh cho biết, bé vẫn còn biểu hiện sốt nóng, nôn ói khi bú, khóc quấy vào ban đêm sau hai ngày nhập viện.

Theo tường trình của bố cháu Minh là anh Trần Thanh Hải (trú tại thôn 6, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum): Khoảng 14 giờ ngày 1/2, trong lúc anh Hải đi làm rẫy, vợ anh, chị Biển đang ở nhà thì ông bà nội của cháu Minh là ông Trần Đức Lại và bà Phan Thị Ứng (vợ sau của ông Lai) cùng 2 người em gái anh Hải là Trần Thị Lan Anh và Trần Thị Yến đã cầm hung khí đến nhà, chặt phá cây cối ngoài sân, đập phá một số đồ đạc trong nhà.  

Mẹ cháu Minh đang chỉ những vết thương trên người con

 

Chưa hết, bà Ứng cùng hai cô con gái xông vào đánh chị Biển mặc cho chị đang ẵm cháu Minh (1 tháng tuổi) trên tay. Ngay cả khi anh Phan Văn Thư (anh ruột chị Biển) đến can ngăn, vụ hành hung vẫn không dừng lại. Chỉ khi gọi công an đến thì ba người phụ nữ này mới chịu dừng tay.

Hai mẹ con chị Biển sau đó được đưa đi bệnh viện. Chị Biển thâm tím khắp người. Còn cháu Minh bị chấn thương nặng. Chiều ngày 2/2, theo kết luận ban đầu từ các bác sĩ thì cháu Minh đã bị chấn động não, chấn thương bàn tay phải, gối trái và chấn thương sọ não kín…

Nguyên nhân vụ việc theo anh Hải là do anh và bố mẹ tranh chấp khu đất vườn từ tháng 9/2009. Khu đất này hiện có giá vì huyện đang mở đường đi qua. Do trước đây không phân chia rõ ràng nên cả vợ anh và bố mẹ anh anh Hải đều không ai chịu nhường ai.

Ông Nguyễn Văn Đàn, Phó CA xã Tân Lập đã xác nhận vụ việc gia đình ông Lại kéo đến gây sự tại nhà con trai chiều 1/2. Ông Đàn cho biết thêm, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm thu một số hung khí gia đình ông Lai mang theo sử dụng. Nhưng vì không biết bé Minh bị đánh trọng thương nên CA xã chỉ định xử lý hành chính tội gây rối trật tự công cộng. "Chúng tôi sẽ thẩm tra tiếp vụ việc, tham mưu xử lý dưới góc độ pháp luật về bảo vệ phụ nữ và bảo vệ trẻ em", ông Đàn khẳng định.

(Theo Đất việt)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm