| Hotline: 0983.970.780

Ong dữ tấn công trường học, một học sinh tử vong

Chủ Nhật 29/08/2010 , 09:07 (GMT+7)

Loại ong dữ tợn này có tên "ong mặt quỷ", khi chúng tấn công thường kéo theo cả đàn và truy đuổi con mồi tới cùng.

Một em bé bị ong dữ tấn công

Khoảng 10 giờ ngày 27/8, một đàn ong làm tổ trên cây mỡ ngay sát phân hiệu Trường tiểu học và mầm non thôn Tả Tòng Sành, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã bất ngờ tấn công các thầy cô giáo và học sinh nhà trường ngay tại lớp học.

Có 19 người bị ong đốt (gồm 2 cô giáo, 2 phụ huynh và 15 em học sinh), trong đó có 6 người bị nặng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.

Do bị ong đốt quá nặng nên em Chảo Láo Lở, 6 tuổi, dân tộc Dao, đã tử vong ngay chiều cùng ngày. Các cô giáo và phụ huynh học sinh đã bình phục hoàn toàn. Những học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu đang hồi phục sức khỏe.

Ông Chảo Tờ Kinh, Trưởng thôn Tả Tòng Sành cho biết loại ong này khá phổ biến ở vùng cao, thường làm tổ trên cây và người dân địa phương gọi là “ong mặt quỷ.” Loại ong này rất dữ tợn, khi tấn công thường kéo theo cả đàn và truy đuổi đến cùng. Khi phát hiện có tổ ong, người dân thường đốt để loại bỏ.

Sau những tháng Hè học sinh nghỉ học, mọi người không biết cây mỡ nằm gần trường có tổ ong nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như trên.

Ngay sau đó, bà con đã đốt bỏ tổ ong có trọng lượng gần 4kg này.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Bát Xát và thày cô giáo đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình em Lở và những em bị ong đốt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.