| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un có thể đồng ý gặp ông Trump ở biên giới liên Triều

Thứ Ba 01/05/2018 , 13:29 (GMT+7)

Một nguồn tin tiết lộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự liên Triều.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trong bản tin của truyền hình Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức hiểu biết về vấn đề Triều Tiên tiết lộ “nhiều khả năng” hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều. Nguồn tin cho biết một số hoạt động có thể đã được lên kế hoạch tổ chức ở phía bắc của đường ranh giới quân sự - nơi chia tách Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo nguồn tin, Tổng thống Moon Jae-in là người đã thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Donald Trump tại khu phi quân sự liên Triều. Đây cũng là nơi ông Moon và ông Kim gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.

Nguồn tin cho biết việc lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom được cho là tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt hậu cần cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, do các trang thiết bị và phương tiện truyền thông đã được bố trí sẵn tại đây trước khi hội nghị diễn ra vào tháng 5.

Theo nguồn tin, việc Tổng thống Trump di chuyển tới phần phía bắc của khu phi quân sự liên Triều cũng mở ra một cơ hội lịch sử cho nhà lãnh đạo Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Moon được cho là cũng có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Mỹ và Triều Tiên.

Ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại khu phi quân sự liên Triều không phải là bất ngờ lớn đối với các trợ lý của Tổng thống Trump vì nhà lãnh đạo Mỹ đã đề cập tới vấn đề này từ cuối tuần trước, đồng thời nhắc đến một lần nữa trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon Jae-in hôm 30/4.
 

Sự hứng khởi của ông Trump

Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay tại ranh giới quân sự ở khu phi quân sự liên Triều hôm 27/4 (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump rất thích những hình ảnh chụp hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng như việc toàn bộ hội nghị được truyền hình trực tiếp. Chia sẻ với các phóng viên hôm qua, ông chủ Nhà Trắng nói rằng rất hứng thú với ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại khu phi quân sự liên Triều.

“Điều khiến tôi thích thú là được có mặt tại đó. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, sẽ có một lễ kỷ niệm tuyệt vời ngay tại đó, chứ không phải ở một nước thứ ba”, Tổng thống Trump nói.

Hàng triệu người đã theo dõi cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tuần trước. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều sau 11 năm.

Hàng loạt camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến trong ngày hôm đó, từ lúc Tổng thống Moon rời thủ đô Seoul cho tới khi ông Kim bước qua ranh giới quân sự để bước sang lãnh thổ phía Nam và nhà lãnh đạo Hàn Quốc bước sang lãnh thổ phía Bắc.

Các nguồn tin nói rằng ông Trump cũng muốn tham gia những hoạt động tương tự khi trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp một nhà lãnh đạo Triều Tiên. Theo các nguồn tin, ông Trump cũng muốn bắt tay “xuyên biên giới” với ông Kim và cũng muốn có những bức ảnh chụp khoảnh khắc ông quyết định đứng dậy, bước ra ngoài bàn đàm phán.

Hiện chính quyền Mỹ đang xuất hiện một số ý kiến lo ngại Tổng thống Trump có thể quá nôn nóng đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên. Những người hoài nghi cho rằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại khu phi quân sự liên Triều sẽ được xem là sự nhượng bộ đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Do vậy, các nguồn tin tiết lộ giới chức Mỹ vẫn đang cân nhắc Singapore như một địa điểm tổ chức hội nghị vì đây được cho là phương án trung lập hơn.

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất