| Hotline: 0983.970.780

Ông Lê Hùng Dũng lên tiếng

Thứ Ba 17/09/2013 , 10:17 (GMT+7)

Ý nguyện tổ chức đại hội thường niên của Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiều khả năng sẽ không được Bộ Nội vụ phê chuẩn.

Ý nguyện tổ chức đại hội thường niên của Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) nhiều khả năng sẽ không được Bộ Nội vụ phê chuẩn. Cuộc đua tới ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII đang có những diễn biến khó lường.

Như Báo NNVN đã đưa tin, Đại hội VFF nhiệm kỳ VII có thể sẽ bị hoãn do cả hai ứng viên chức Chủ tịch VFF là Thứ trưởng Bộ VH-TTDL Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đều gặp trục trặc. Ông Hải chưa được Ban Bí thư phê duyệt ra tranh cử trong khi ông Dũng cũng bị UBND TP Hồ Chí Minh “tuýt còi”.

Trước tình hình này, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vừa qua đã đề cập tới phương án tổ chức đại hội thường niên và sau đó sẽ tiến hành bầu cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII vào năm 2014.


Ông Hỷ được cho là ủng hộ ông Dũng

Theo tìm hiểu của Báo NNVN, lý do chính dẫn đến việc ông Hỷ đưa ra phương án trên là cho tới năm 2014, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ chính thức nghỉ hưu. Ông Dũng khi đó không còn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Hồ Chí Minh và có thể ra tranh cử ở Đại hội VII với tư cách ứng viên tự do.

Có thể hiểu, ông Hỷ đang ủng hộ hết lòng cho Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng trong cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. Bản thân ông Hỷ cũng không giấu quan điểm của mình khi cho rằng, ông Dũng là người bóng đá Việt Nam rất cần ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ý định trên của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nhiều khả năng sẽ không trở thành hiện thực. Nguồn tin của Báo NNVN cho biết, Bộ Nội vụ cầm chắc khả năng không chấp thuận phương án trên của VFF.

Yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước là Đại hội VII cần phải được tổ chức đúng thời hạn ngày 5/10. Nếu trường hợp này xảy ra, Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ không thể ra tranh cử do vướng quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh.

“Nếu Đại hội VII bị yêu cầu tổ chức đúng thời hạn, trong khi ứng viên Chủ tịch hiện chưa được xác định, thực sự chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tiêu chí tổ chức Đại hội VII cũng là hướng tới một kỳ đại hội công bằng, công khai và dân chủ. Các vị trí lãnh đạo chủ chốt vì vậy đều gồm 2 ứng viên. Nếu cả anh Hải và anh Dũng đều không được tranh cử thì thực sự lúc này chúng tôi không biết chọn ai”, một lãnh đạo VFF hôm qua nói.

Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, sau hai ngày im lặng, hôm qua cũng lên tiếng về quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. “Tôi đã làm Chủ tịch LĐBĐ TP Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch VFF nhiều nhiệm kỳ nhưng không hề bị cơ quan nào nhắc nhở. Tới lúc này lại có công văn trên nên thực sự là tôi không hiểu.

VFF cũng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, không thuộc 5 tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của các cơ quan Nhà nước nên nếu cho rằng tôi không được tham gia lãnh đạo VFF có lẽ là chưa chính xác”, ông Dũng cho biết.

Dự kiến trong tuần này, VFF sẽ cử người làm việc lại với UBND TP Hồ Chí Minh để bàn về vấn đề của ông Dũng.

Trả lời báo chí sáng qua, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân từ chối bình luận về các vấn đề liên quan tới Đại hội VFF. “Chúng tôi hiện cũng đang chờ quan điểm chính thức của Đảng bộ Bộ VH-TTDL. Cho tới lúc này, Bộ chưa có quan điểm nào mới. Chúng tôi cũng sẽ không can thiệp vào công tác tổ chức đại hội của VFF”, ông Tân cho biết.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm